
Sự tăng trưởng của Facebook đã chậm lại trong tháng thứ 2 liên tiếp. Theo dữ liệu tổng hợp từ công cụ quảng cáo của Facebook trên Inside Facebook, trong tháng 05/2011, số người dùng Facebook tại Mỹ giảm 6 triệu (từ 155,2 xuống 149,4 triệu); tại Canada giảm 1,52 triệu (còn 16,6 triệu); tại Anh, Na Uy và Nga đều giảm hơn 100.000 người dùng.
Số lượng người dùng tăng chậm có thể cho thấy Facebook đã đạt giới hạn tăng trưởng tại các nước mà mạng xã hội thu được thành công đầu tiên và có lẽ những người sớm tham gia Facebook ở các nước này đã ngừng sử dụng.
Theo dữ liệu tổng hợp từ công cụ quảng cáo của Facebook, mạng xã hội này tăng 11,8 triệu người dùng vào tháng 5, chậm hơn so với tháng 4 (13,9 triệu). Cả hai con số này đều chậm hơn so với mức tăng 20 triệu người/tháng trong 1 năm trước đó.
Ông Eric Eldon thuộc Inside Facebook cho biết “tính tới thời điểm Facebook có số người dùng đạt 50% dân số của 1 quốc gia (nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo tốc độ truy cập Internet ở quốc gia đó), tốc độ phát triển sẽ giảm dần và dừng lại. Tính tới nay, Facebook đã có thể bù lại số lượng lớn người dùng ở các quốc gia đang phát triển đông dân cư như Mexico, Brazil, Ấn Độ và Indonesia.”
Ông lưu ý rằng nếu Facebook được cho phép tại Trung Quốc, có thể sẽ lại đạt 1 tỷ người dùng.
Mặc dù tại Mỹ số người dùng giảm trong các tháng gần đây, trong vòng 1 năm (từ 05/2010 tới 05/2011) vẫn tăng 23% lên 155,2 triệu. Tại Anh cũng tăng tăng 10% (đạt 29,9 triệu) cùng thời gian đó. Mỹ là nước có tổng số người dùng Facebook đông nhất, Indonesia đứng thứ hai với 36,4 triệu người dùng, sau đó là Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong số 25 khu vực đông người dùng nhất, các nước có lượng người dùng tăng nhanh nhất trong năm là Brazil và Nga, tăng gần 4 lần lên tương ứng 17,1 và 4,6 triệu người dùng. Một số quốc gia có số người dùng tăng gần gấp đôi như: Ấn Độ (tăng 160% lên 24,9 triệu), Thái Lan (tăng 143% lên 9,1 triệu), Ai Cập (tăng 108% lên 7,1 triệu), Ba Lan (tăng 130% lên 6,1 triệu) và Peru (tăng 126% lên 5,5 triệu).
Theo Guardian