banner_S2vsNitroHD.jpg

>> So sánh LG Nitro HD và HTC Rezound

>> So sánh HTC HD7 và Samsung Galaxy SII

>> So sánh HTC Sensation XE và Samsung Galaxy S2

Màn hình

Hai thiết bị này có màn hình hoàn toàn khác nhau: Galaxy SII có màn hình cảm ứng điện dung Super AMOLED Plus 4,3 inch, nhỏ hơn so với màn hình AH-IPS LCD 4,5 inch của Nitro HD.

Màn hình Galaxy S II có độ phân giải 480 x 800 pixels, trong khi màn hình Nitro HD có độ phân giải 720x1280 pixel.

Ngoài ra, màn hình Nitro HD còn chiếm ưu thế nhờ mật độ điểm ảnh cao 326 ppi (pixel per inch) và độ sáng 500 nit (đơn vị đo độ sáng màn hình, 1 nit tương đương độ sáng của của 1 ngọn nến trong diện tích 1 mét vuông).

Xét về mật độ điểm ảnh, LG Nitro HD rõ ràng chiếm ưu thế, đem lại hình ảnh cực kỳ sắc nét.

netmin.jpg
Màn hình siêu nét, mịn của LG Nitro HD

Thiết kế

LG Nitro HD có kích thước 133,9 x 67,8 x 10,4 mm, nặng 127g.

Samsung Galaxy S II có kích thước 125,3 x 66,1 x 8,49 mm, nặng chỉ 116g.

Nitro HD có vẻ ngoài sáng bóng và đẹp mắt, xứng đáng với một chiếc điện thoại hàng đầu của LG. Mặt sau chiếc điện thoại có thiết kế vân đem lại cảm giác chắc tay khi cần sản phẩm, ngoài ra còn có tác dụng chống xước và chống vân tay rất nhiệu quả.

Galaxy S II có vẻ “gợi cảm hơn” với bề dày 8,49 mm, mỏng hơn cả iPhone (9,4 mm). Tuy khá dày, Nitro HD lại có các mép vát cong giúp thiết bị trở nên mềm mại, dễ cầm hơn trong tay người sử dụng.

Samsung-Galaxy.jpg
Samsung Galaxy S II

Vi xử lý

Galaxy S II sử dụng vi xử lý lõi kép Cortex A9 1,2 GHz đem lại tốc độ nhanh vượt trội. Tuy nhiên, LG Nitro HD cũng không mấy thua kém với vi xử lý Scorpion lõi kép 1,5 GHz. Sức mạnh xử lý cũng là một phần khiến cuộc đua giữa hai siêu phẩm này trở nên nóng bỏng hơn.

RAM và bộ nhớ

Là các điện thoại lõi kép, cả Nitro HD và Galaxy S II đều có nhu cầu cao về bộ nhớ, RAM 1 GB trên cả hai thiết bị được đánh giá là đủ để đáp ứng.

Trong khi đó về bộ nhớ trong, Galaxy S II có các phiên bản 16 GB và 32 GB, vượt xa LG Nitro HD chỉ có bộ nhớ trong 4 GB. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ mở rộng lên tới 32 GB thông qua khe cắm microSD.

Camera

camera.jpg

Cả Nitro HD và Galaxy S II đều có camera 8 chấm có khả năng tự động lấy nét và đi kèm LED flash. Tuy nhiên, ảnh chụp từ S II tuyệt hơn hẳn khi so với chiếc điện thoại của LG nhờ công nghệ ổn định hình ảnh của Samsung, người dùng có thể thỏa sức “chộp” lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

LG Nitro HD có camera 1,3 chấm phía trước, còn Galaxy S II có camera mặt trước 2 MP. Cả hai thiết bị đều cho phép ghi video HD 1080p.

Hệ điều hành

LG Nitro HD chạy hệ điều hành Android 2.3 với giao diện người dùng do chính LG thiết kế. Galaxy S II cũng dùng Gingerbread đi kèm giao diện TouchWiz của Samsung. Cả hai thiết bị đều hứa hẹn được nâng cấp lên Android 4.0 Ice Cream Sandwich vào năm nay.

img_TouchWizUI.jpg
Giao diện TouchWiz của Samsung

Pin

LG Nitro HD có pin 1830mAh trong khi Samsung Galaxy S II trang bị pin 1650mAh.

Ở chế độ 2G, LG Nitro HD hỗ trợ thời gian đàm thoại 12 giờ và thời gian chờ 360 giờ; ở chế độ 3G là 3 giờ đàm thoại và 252 giờ chờ.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S II ở chế độ 2G hỗ trợ thời gian thoại 18 giờ và ở chế độ 3G là 8 giờ - thời gian sử dụng pin đáng ghen tị với bất kỳ mẫu smartphone nào hiện nay.

Kết luận

Nếu bạn quan tâm nhất đến chất lượng màn hình, LG Nitro HD sẽ là lựa chọn thích hợp khi có mật độ điểm ảnh cao hơn, kích cỡ màn hình lớn hơn, đem lại chất lượng hình ảnh nét căng và siêu mịn.

Mặt khác, Samsung Galaxy S II vượt trội về rất nhiều tiêu chí như thời gian sử dụng pin, bộ nhớ trong, camera.

Tổng hợp