Việc đánh giá một tựa game, cũng giống như khi bạn tìm hiểu một cô gái. Yếu tố đầu tiên khiến bạn muốn tiếp xúc với cô ấy chắc chắc là ngoại hình, sau đó mới đến tính cách. Tương tự, đồ họa chính là nhân tố đầu tiên quyết định bạn có cảm tình với game đó hay không.
 

 
Bạn có bị hớp hồn bởi cung thủ Traxex? - Nguồn: Internet​


Nếu xét về phong cách đồ họa thì Dota 2 có sự đầu tư lớn hơn Liên Minh Huyền Thoại rất nhiều bởi vì Valve hướng tựa game này đến phong cách 3D tả thực. Ngược lại, Riot Games lại cho đứa con của mình mang "bộ cánh" cel-shading đậm chất hoạt hình nhưng dễ gần hơn với đại đa số cộng đồng game thủ.
 

 
Phong cách đồ họa của Dota 2 - Nguồn: Dota 2

Chính vì nguyên nhân đó, nên trong Dota 2 tuy tạo hình các nhân vật nữ rất chi tiết và chân thực, thế nhưng lại khó có thể đi sâu vào lòng người như Liên Minh Huyền Thoại. Hãy đưa ra một phép so sánh nhỏ giữa 2 "hotgirl" là Ahri và Lina: cả 2 đều là những tướng nữ "bốc lửa" theo đúng cả 2 nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nhưng nếu có một cuộc khảo sát dành cho các fan trung lập, thì chắc chắn Ahri chiếm được nhiều cảm tình hơn nhờ phong cách tạo hình cực kỳ gợi cảm của mình.

Nhưng chúng ta không thể vì điều đó mà đánh giá tạo hình Dota 2 kém, bởi vì Valve định hướng cho các tướng của Dota 2 mang đậm chất "Fantasy Châu Âu" và suốt từ lúc phát hành game cho đến nay, họ vẫn rất trung thành với mục tiêu mình đặt ra.
 

 
Chủ đại lý "Bưởi" Sona - Nguồn: Internet

Đặc biệt hơn trong những năm gần đây, quy chế kiểm tra trang phục trong Dota 2 ngày càng nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Ngoài việc tự thiết kế, thì những trang phục này phải phù hợp với cốt truyện trong game thì mới được Valve duyệt lên. Chính vì thế mà sự da đạng "văn hóa" trong trò chơi này bị giảm đi rất nhiều.
 

 
Sự lép vế của các mỹ nhân Dota 2 so với Liên Minh Huyền Thoại - Nguồn: Dota 2

Nói về sự đa dạng trong "văn hóa" trong khâu thiết kế thì Riot lại làm rất tốt: họ có một đội ngũ thiết kế nhân vật và trang phục "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" những tâm tư, nguyện vọng của những "Thượng Đế" của mình trên khắp thế giới. Một dẫn chứng nổi tiếng nhất cho vấn đề này, chính là việc họ cho ra mắt trang phục Ahri Thần Tượng Âm Nhạc đầu tiên tại máy chủ Hàn Quốc - nơi mà nhóm nhạc SNSD là một biểu tượng trong giới âm nhạc.
 

 
Tạo hình của Ahri là quá hấp dẫn - Nguồn: Internet

Không chỉ "khô khan" trong phong cách thiết kế, số lượng tướng nữ trong Dota 2 cũng thua kém Liên Minh Huyền Thoại rất nhiều. Đây là một trong những yếu tố khiến cho Liên Minh Huyền Thoại có rất nhiều fan là "phái đẹp". Người chơi Dota 2 chắc hẳn đang rất "khát" những cô nàng "hot girl" cho tựa game của mình khi nhìn qua dàn "hot girl" của tựa game đối thủ, nào là: "quái vật ba đầu" Sona, "đả nữ" Vayne hay "nữ tặc" Miss Fortune...

Một chi tiết nhỏ nữa khiến cho những người đẹp của Liên Minh Huyền Thoại rất lung linh trong mắt game thủ, đó là những bức artwork vô cùng "lừa tình" được các họa sĩ của Riot Games tạo nên. Bản thân người viết đã từng khảo sát rất nhiều đối tượng game thủ ở Việt Nam chấp nhận "hiến máu" cho Garena, chỉ vì artwork các tướng nữ quá "sexy" chứ chất lượng trang phục trong game cũng chỉ "thường thôi".

------------------------------------------

Qua những so sánh trên, chúng ta có thể thấy các tướng nữ của Dota 2 cũng giống như những Diva chuyên hát thể loại âm nhạc rất "hàn lâm", rất trau chuốt về câu từ bài hát, thế nhưng nó không dành cho số đông có thể nghe "lọt tai" và cảm thụ được.

Còn với Liên Minh Huyền Thoại, Riot đã biến các tướng nữ của mình thành những ngôi sao âm nhạc thị trường thật sự, họ truyền bá thứ âm nhạc dễ nghe, dễ thuộc nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người, theo một cách rất riêng.


 

 
Vẻ đẹp bí ẩn của Traxex - Nguồn: Internet

Chúng tôi hy vọng qua bài viết này, các fan của 2 "siêu phẩn MOBA" sẽ có cái nhìn trung lập hơn về nét đẹp của những vị tướng nữ trong game. Tất nhiên bài viết phía trên chỉ là ý kiến phiến diện và cần rất nhiều ý kiển đóng góp từ các bạn.