- Một bé sơ sinh bị uốn ván suýt mất mạng do gia đình thiếu hiểu biết tự dùng kéo sinh hoạt cắt dây rốn.

Thông tin trên được Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết ngày 30/9.

Bệnh nhi nói trên tên T. ngụ tại Đắc Nông, là dân tộc thiểu số. Mẹ của bé đã tự sinh con tại nhà.

Gia đình chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng sốt rất cao, người gồng cứng, tím tái. 

Xung quanh rốn của bé còn được bác sĩ phát hiện có nhiều vết thương, sang chấn.

80% phụ nữ vùng sâu, vùng xa tự sinh con ở nhà, phần lớn họ dùng các phương tiện như dao, rựa, thậm chí cật tre, nứa để cắt dây rốn.

Theo các bác sĩ, bé T. đã bị uốn ván, nhiễm trùng sơ sinh do vi trùng Clostridium tetani.

Loại vi trùng nói trên đã thâm nhập qua vết thương ở rốn của em bé do dây rốn được cắt bằng kéo không vô khuẩn.

Trẻ bị uốn ván sẽ bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khó thở và nguy cơ tử vong cao.

Một số liệu thống kê cho biết, hơn 80% phụ nữ vùng sâu, vùng xa tự sinh con ở nhà, phần lớn họ dùng các phương tiện như dao, rựa, thậm chí cật tre, nứa để cắt dây rốn.

Chính những kiểu đẻ con kiểu “tự sinh tự diệt thế này” đã khiến cho biết bao bà mẹ và trẻ em nhẹ thì bị tai biến, nặng thì mất mạng.

Thanh Huyền