Vừa qua, đoàn công tác của Sở TT&TT Hà Nội do đồng chí Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu CNTT tập trung Cầu Giấy nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm.
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT thành phố Hà Nội, sau khi được kiện toàn vào tháng 3/2015 Ban quản lý Khu CNTT tập trung Cầu Giấy đã khẩn trương bổ sung nhân lực CNTT, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, tích cực nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn trong việc xác định doanh nghiệp trong khu là doanh nghiệp CNTT để được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Ban quản lý cũng đẩy nhanh tiến độ công nhận lại là Khu CNTT tập trung theo Nghị định 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Khu CNTT tập trung Cầu Giấy được Bộ TT&TT công nhận từ năm 2013. Toàn khu hiện có 29/36 toà nhà đã xây dựng hoàn chỉnh và đi vào sản xuất kinh doanh ổn định, thu hút 307 doanh nghiệp với cơ cấu ngành nghề đa dạng, có hàng nghìn lao động nhất là lao động có chuyên môn về CNTT, đóng góp lớn vào ngân sách của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội. 80 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, trong đó có các tập đoàn lớn như FPT, CMC, Viettel, Hài Hòa, Elcom, Misa… hàng năm nộp ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. 80 doanh nghiệp này cũng thu hút hơn 13.000 lao động, với 61,5% số lao động trực tiếp làm về CNTT. Về xây dựng hạ tầng, Sở TT&TT thành phố đang hoàn thiện thủ tục bàn giao hồ sơ Dự án “Hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi, xây dựng hệ thống tuynel kỹ thuật và cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu CNTT tập trung Cầu Giấy” cho UBND quận Cầu Giấy.
![]() |
Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Vũ Tuấn yêu cầu Ban quản lý Khu cần tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng quản lý, báo cáo đầy đủ thông tin của doanh nghiệp CNTT trong khu theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Đối với doanh nghiệp không tuân thủ chế độ báo cáo, cần có chế tài xử lý được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban. Trong thời gian tới, Ban quản lý khu cần nghiên cứu giải pháp để tăng tỷ trọng các doanh nghiệp CNTT và thu hút đầu tư nước ngoài nhằm đưa Khu CNTT tập trung Cầu Giấy trở thành Khu CNTT thông minh đầu tiên của Hà Nội, góp phần phát triển ngành công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội.
Trước đó trong hai ngày 16/7 và 23/7, Sở TT&TT thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổ chức đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đặng Vũ Tuấn làm Trưởng đoàn để kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai xây dựng các dự án Khu CNTT tập trung trên địa bàn thành phố. Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ và kết quả thực hiện Dự án “Khu Công viên CNTT Hà Nội” do Công ty cổ phần Himlam - Chi nhánh Hà Nội làm Chủ đầu tư và Dự án “Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội” do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Hanel làm Chủ đầu tư. Cả 2 dự án đều triển khai trên địa bàn quận Long Biên.
Sau một năm, tình hình triển khai các dự án Khu CNTT tập trung trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực về tiến độ và đúng mục tiêu theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các Chủ đầu tư để báo cáo UBND thành phố như việc vận dụng, áp dụng tối đa các ưu đãi đối với Khu CNTT tập trung theo Luật Công nghệ cao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề quy hoạch xây dựng và một số ưu đãi về tài chính. Hiện tại Đề án thành lập Khu CNTT tập trung “Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội” đã được UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ và đang được Bộ TT&TT thẩm định.
Như đã biết phát triển các Khu CNTT tập trung là một trong những mục tiêu trong Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
