Chủ trương này nhằm mục đích đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như tính an toàn trong việc ngầm hóa các hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn TP.HCM. Với nguyên tắc không làm phát sinh thủ tục, UBND TP.HCM yêu cầu Sở TT&TT có trách nhiệm cung cấp cho các đơn vị cấp giấy phép những yêu cầu về hồ sơ, thời hạn cho ý kiến để các đơn vị này hướng dẫn cho đơn vị có kế hoạch ngầm hóa hệ thống cáp treo viễn thông thực hiện một cách nghiêm túc và đúng tiến độ.
Được biết, hiện VNPT TP.HCM đã ngầm hóa hơn 95% cáp gốc, trong khi chỉ có 7% cáp phối được ngầm hóa, đa số phải thuê cột của ngành điện để treo, đây là một trong những nguyên nhân gây mất mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân. VNPT TP.HCM cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục ngầm hóa các tuyến đường ở khu trung tâm như: Lê Lai, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ... nhằm tiến tới ngầm hóa 100% cáp viễn thông trên địa bàn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cũng cho biết sẽ triển khai kế hoạch xây dựng ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông hiện nay tại 29 tuyến phố thuộc địa bàn các quận 3, 5, 6, 12, Tân Bình và Bình Tân của TP.HCM. Hệ thống này nhằm đảm bảo ngầm hóa 100% số lượng cáp treo hiện có trên các tuyến đường trong giai đoạn 2011-2015 và đến 2020.