Sở VH TT&DL Hà Nội vừa có công văn gửi UBND thị xã Sơn Tây đề nghị lên phương án tu bổ di tích đình trong thôn Triều Đông, Xã Cổ Đông, Sơn Tây.


Ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VHTT&DL cho biết sau bài viết Đình 300 tuổi kêu cứu trên báo VietNamNet, Sở đã cử cán bộ về xem xét hiện trạng thực tế tại đình trong thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở VHTT&DL đã gửi công văn 1811/ SVHTT&DL về việc xuống cấp tại di tích đình Triều Đông tới UBND Thị xã Sơn Tây.

{keywords}
Đình trong thôn Triều Đông xiêu vẹo như ngôi nhà nhiều năm không có người trông nom.

Công văn nêu rõ qua kiểm tra tại di tích đình trong thôn Triều Đông, hiện trạng tại di tích cho thấy: Di tích có cấu trúc mặt bằng chữ nhị gồm nhà Tiền tế và Hậu cung, quy mô 3 gian 2 dĩ, kiểu dáng đồi hồi bít đốc, tường xây bằng đá ong, mái lợp ngói ri vá bằng ngói máy; Di tích đã xuống cấp nặng, đang phải chống đỡ tạm (mối một đã ăn cả cây chống); hệ rui bằng gỗ xoan tạp và tre nên mái ngói ri bị xô lệch, thấm dột... có nguy cơ sập đổ.

{keywords}


Sở VHTT&DL đề nghị UBND thị xã Sơn Tây chỉ đạo các phòng chuyên môn đưa vào kế hoạch đầu tư, chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn của thị xã và huy động các nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện việc tu bổ di tích, trước mắt là việc chống đỡ, gia cố tạm thời để ngăn chặn di tích khỏi bị sập đổ. Đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và hiện vật như lập biển báo nguy hiểm tại khu vực xuống cấp nặng, di chuyển tạm thời hiện vật về chỗ bảo quản an toàn; tổ chức tu sửa cấp thiết di tích.

Sở cũng chỉ đạo UBND thị xã Sơn Tây phải có báo cáo về kết quả thực hiện trong tháng 5/2015.

Tình Lê