![]() |
Một cửa hàng bán iPhone “100% bẻ khóa” tại Hồng Kông |
ICTnews - Từ quan điểm của các nhà bán lại, thị trường chợ đen ĐTDĐ bẻ khóa hoàn toàn cạnh tranh công bằng và tốt cho người tiêu dùng ĐTDĐ.
iPhone đã đến với người dân Pháp qua hãng phân phối độc quyền Orange của France Telecom hôm 28/11 vừa qua. Tuy nhiên, Didier Lombard, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc France Telecom, vẫn cảm thấy lẽ ra sẽ vui vẻ hơn nếu Orange không bị “chợ đen” tấn công.
Chợ đen tốt cho người tiêu dùng?
Thực chất, iPhone đã được bán tại Pháp, các nước châu Âu và châu Á từ nhiều tháng nay. Hoạt động sôi nổi trên “chợ đen”, với những hãng bán lại chuyên nghiệp như Phone & Phone, Earlytel và Shopping-USA, iPhone được bán “thoải mái”, không cần hợp đồng đi kèm, mức giá giao động từ 400-1.000 euro hay 600-1.500 USD.
Tất cả mọi người đều có thể bán lại iPhone trên các trang web quốc tế như eBay, Craigslist sau khi mua iPhone hợp pháp tại Mỹ, Anh.
“Điều này không biến chúng tôi thành những người nhạy bén nhất trên thế giới – chỉ cơ bản là chúng tôi bán một sản phẩm mà mọi người muốn mua”, Gregory Nogues, Giám đốc marketing của Phone & Phone, một hãng bán lẻ ĐTDĐ qua Internet, nói. Phone & Phone bán iPhone ở Pháp với giá 679 euro mà không cần ký hợp đồng thuê bao, hoặc 299 euro với hợp đồng sử dụng dịch vụ của Bouygues Télécom, một đối thủ của Orange. Orange bán iPhone với giá 749 euro không hợp đồng và 399 euro có hợp đồng.
Từ quan điểm của các nhà bán lại, thị trường chợ đen ĐTDĐ bẻ khóa hoàn toàn cạnh tranh công bằng và tốt cho người tiêu dùng ĐTDĐ. “Khi bạn mua một chiếc Mac từ Apple, bạn không hề bị khóa vào một nhà cung cấp dịch vụ nào để truy cập Internet”, Nogues nói, “chúng tôi chỉ đang làm điều tương tự với iPhone”.
Nogues cho hay Phone & Phone đã bán được hàng trăm chiếc iPhone bẻ khóa từ giữa tháng 10, “ăn” mất một phần doanh thu của Orange và Apple. Apple “ban hành” độc quyền phân phối cho các hãng di động ở mỗi thị trường và ăn chia lợi nhuận từ các thuê bao dùng iPhone.
Ngoài việc “ăn” vào mô hình kinh doanh của Apple, hàng chợ đen còn gây tranh cãi trong hàng loạt những quy định, nguyên tắc khác nhau về giá cả của ĐTDĐ và hợp đồng giữa các nước. Cả Phần Lan, quê hương của nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất thế giới Nokia, và Italy, thị trường ĐTDĐ cạnh tranh nhất châu Âu, đều không cho phép hãng di động trợ giá cho “dế”, trong khi đó Pháp và Bỉ lại cấm khóa máy cho 1 mạng di động.
Apple và các đối tác của hãng đã nỗ lực làm mọi thứ có thể nhằm hạn chế iPhone dùng với một di động đối thủ. Vũ khí lớn của Apple là phần mềm, nó có thể các tính năng và biến chiếc điện thoại thành một “cục gạch”. Thực tế, hacker và Apple đã và đang chơi trò “mèo vờn chuột” kể từ ngày iPhone ra mắt 29/6/2007.
Với các nhà cung cấp dịch vụ di động, các bảo vệ tốt nhất của họ là các hợp đồng dài hạn. Orange sẽ bán iPhone cho các thuê bao hiện tại và thuê bao mới của hãng với giá 399 euro cùng hợp đồng 2 năm, quyền truy cập web, email và Wi-Fi “thoải mái” với mức phí 49 euro/tháng. Ngoài ra, một tính năng mang tên “Visual Voice Mail” chỉ có thể được truy cập từ các mạng iPhone chính thức như O2 tại Anh, T-Mobile tại Đức, AT&T tại Mỹ và Orange tại Pháp.
Cẩn thận hàng giả, hàng nhái
Theo Apple, có 250.000 trong số 1,4 triệu máy iPhone mà Apple đã bán ra cho đến giữa tháng 10 vừa qua đã không được kích hoạt với mạng AT&T. Các nhà phân tích dự đoán phần nhiều trong số 250.000 chiếc iPhone này đã tìm ra “chỗ đứng” của chúng tại nước ngoài.
“Chúng tôi đã mua từ những nguồn này”, Nogues đến từ Phone & Phone xác nhận, “không phải từ Apple, nhưng từ những người có cách mua nhiều iPhone tại Mỹ”. Tất nhiên, ông không tiết lộ danh tính các nhà bán sỉ này.
Tuy nhiên, bên cạnh “quan điểm tốt đẹp” của các nhà bán lại, iPhone chợ đen cũng có thể khiến khách hàng gặp rủi ro cao vì mua phải iPhone giả, iPhone nhái. Trước khi iPhone chính thức được bán tại Anh vào ngày 9/11, hãng tin VNUnet của Anh cho biết có hơn 450 iPhone “không chính thức” được bán trực tuyến, 70% số đó được quảng cáo đã “bẻ khóa”.
Sự việc iPhone được rao bán tràn lan trên web và cả tại các cửa hàng thực nhiều đến nỗi Apple trên trang web của mình đã yêu cầu khách hàng thông tin về hàng giả, hàng nhái đến địa chỉ counterfeit@apple.com.
Huyền Thương
Theo IHT
- Toàn bộ bài báo đã được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 98
