Rac-SMS-1.jpg

Ngay sau khi bài "Loạn rác mobile" đăng trên báo BĐVN số 99, nhiều độc giả đã hồi âm bày tỏ sự bức xúc với nạn "SMS vô tội vạ" và muốn tìm hiểu thêm về modem phát "rác". Để rộng đường dư luận, BĐVN tiếp tục phản ánh về vấn nạn này.

Vấn nạn cần sớm ngăn chặn

Chị Thu Hương (nhân viên công ty Canon Việt Nam) đại diện cho rất nhiều ý kiến của các phụ huynh có con đang ở tuổi mới lớn bức xúc: "Bây giờ không ít cháu nhỏ được bố mẹ sắm ĐTDĐ. Nếu chúng thường xuyên nhận được SMS "mơi" soạn tin nhận chỉ dẫn… thoả mãn vợ chồng trong sinh hoạt phòng the, lựa chọn bao cao su, thuốc tránh thai hay truyện cười người lớn tục tĩu… thì chuyện này thực sự trở thành vấn nạn nguy hại”.

Anh Phan Hoàng Trung (trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) thì bất ngờ khi báo BĐVN cung cấp thông tin các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo SMS đang dùng "kế" lấy số thuê bao cá nhân thay đầu số tổng đài để tiện bề phát tán SMS số lượng lớn. Còn anh Hải, nhân viên phòng kinh doanh của một doanh nghiệp đồ gỗ trên đường La Thành (Hà Nội) cho biết: "Hai tháng nay, doanh nghiệp anh liên tục nhận được thư qua đường bưu điện, e-mail từ một số công ty truyền thông mời mua GSM modem hoặc quảng cáo SMS. Họ đều nói sở hữu trong tay hàng ngàn số điện thoại từng tham gia nhắn tin trúng thưởng và "tự tin" khẳng định đây là những người… có nhu cầu mua sắm cao. Anh không tin nhưng anh bạn anh kinh doanh két sắt chống cháy, vì nghe bùi tai "rẻ và đánh trúng đích" đã ký liền hợp đồng 3 đợt gửi SMS trong một tuần với bên S.M. Kết quả là trong khi hàng chưa thấy bán chạy hơn chút nào thì nhận được hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi với nội dung đại loại "Đề nghị chúng mày chấm dứt ngay trò quấy rối", khiến từ giám đốc đến nhân viên phát hoảng.

Rac-SMS.jpg

Mục sở thị GSM modem

Thiết bị phát tán SMS được các công ty kinh doanh hiện nay được chia ra làm 2 loại riêng biệt cho mạng GSM và CDMA. Để triển khai hệ thống sử dụng GSM modem cần trang bị 1 máy tính có cổng COM/USB, GSM modem kèm theo các phụ kiện như bộ nguồn, cáp kết nối cổng COM/USB, ăng ten thu sóng, phần mềm gửi/nhận tin nhắn và không thể thiếu là 1 Simcard của VinaPhone, MobiFone hoặc Viettel. Còn nếu dùng CDMA modem, thì ngoài các yêu cầu giống GSM, máy tính phải dùng cổng USB và SIMcard riêng cho CDMA như S-Fone.

Thị trường modem khá phong phú về chủng loại và giá cả. Có thể kể đến GSM modem SAM Intercel (xuất xứ Australia, giá 235 USD); CDMA Huawei EC325 (của China, giá 220 USD); GSM modem G2401R1 (hàng China, 160 USD); GSM modem G103U (hàng China, 120 USD)… Tất cả đều gọn nhẹ, như GSM modem G2401R1 chỉ nặng 40g, kích thước 79x52x20mm. Còn phần mềm gửi/nhận tin nhắn cũng đa dạng với các gói sản phẩm như GSM SMS Smart v1.2 Basic giá 99 USD, GSM Advance 220 USD hay loại Advance hỗ trợ cả GSM lẫn CDMA lên tới trên 350 USD…

Để bạn đọc hình dung rõ hơn thiết bị GSM modem, BĐVN đã tìm hiểu thông tin từ công ty Cổ phần truyền thông iNET tại 129 Phan Văn Trường - Cầu Giấy - Hà Nội (công ty này hiện đang tung ra thị trường phần mềm iNET Smart SMS).

Theo sự "trình diễn" được thực hiện với GSM modem G2401R1, trên thiết bị này có một khe cắm SIMcard cho phép tháo lắp dễ dàng. Thiết bị còn được hỗ trợ ăng-ten dài 9cm nhằm tăng cường khả năng bắt sóng cho những nơi sóng yếu. Khi hoàn tất cài đặt phần mềm iNET Smart SMS và kết nối máy vi tính với thiết bị là bộ "đổ rác @" hoàn chỉnh ra đời, cho phép người ta ung dung phát tán từ 600 SMS/giờ. iNET Smart SMS hoàn toàn được "Việt hoá" với giao diện tiếng Việt, cho phép gửi tin nhắn trực tiếp đến danh sách các số điện thoại trong các file Excel, Word hay số lưu trong Contact của Outlook theo giờ định sẵn. Nếu không có sẵn danh sách lưu sẵn, người dùng phải nhập thủ công từng số điện thoại vào mục "Danh sách số điện thoại cần gửi (mỗi số cần ngăn cách bằng dấu ";"). Sau khi hoàn tất các thao tác nhập nội dung, chỉ việc nhập lệnh "Gửi SMS" là tin sẽ "lao xối xả" đến các thuê bao. Phần mềm này cũng có chức năng thông báo trạng thái tin nhắn để người gửi tiện theo dõi.

Do số thuê bao chỉ được các công ty dùng vào việc phát tán tin nhắn gắn trong thiết bị chuyên dụng phục vụ mục đích gửi SMS, không hỗ trợ tính năng nhận cuộc gọi giống như máy điện thoại, vậy nên nếu bị họ làm phiền, quấy rối thì bạn cũng đừng mất công gọi lại than phiền làm gì cho vô ích.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 100 ra ngày 20/10/2008