Sóng ĐTDĐ không gây hại
ICTnews - Đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu khá quy mô được thực hiện bởi các nhà khoa học của Anh.
Theo báo kết quả cuộc nghiên cứu này thì những người tham gia thử nghiệm không hề có biểu hiện gì khác thường cho dù những chiếc ĐTDĐ mà họ mang theo đặt ở chế độ mở hay tắt. Kết quả nghiên cứu nói trên đã được rất nhiều nhà cung cấp mạng di động cũng như các hãng sản xuất ĐTDĐ hưởng ứng bởi lẽ trước khi báo cáo này được công bố, rất nhiều người dùng trên thế giới đều cho rằng, ĐTDĐ chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu và mệt mọi thoáng qua.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều nhìn nhận kết quả nghiên cứu trên. Một bài viết mang tên “Viễn cảnh sức khoẻ môi trường” đã tỏ rõ sự bất đồng đối với kết luận của báo cáo trên khi nhấn mạnh rằng rất nhiều người dân đang thực sự phải chịu đựng các triệu chứng mệt mỏi khi họ sử dụng ĐTDĐ thường xuyên. Thậm chí, một nhóm mang tên Mast Sanity (với ý nghĩa muốn người dùng nhận thức được sự nguy hại trong sóng ăngten của ĐTDĐ) đã lập ra hẳn một chiến dịch trong đó tuyên truyền rằng kết quả cuộc điều tra vừa qua đã bị bóp méo khi các nhà nghiên cứu đã không công bố tin tức về việc 12 người trong tổng số tình nguyện viên tham gia cuộc thử nghiệm đã phải bỏ cuộc do gặp phải các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi và sốt. Để trả lời cho thắc mắc này, giáo sư Elaine Fox của đại học Essex, người dẫn đầu nhóm chuyên gia điều tra đã cho biết: “Quả thực một số tình nguyện viên của chúng tôi đã gặp các triệu chứng ốm mệt nói trên. Tuy nhiên trên thực tế, trong suốt 3 năm thử nghiệm, tất cả các điện thoại của họ đều đã được bí mật đặt ở chế độ tắt, và các triệu chứng mệt mỏi xuất hiện chỉ là do tưởng tượng của người dùng”.
“Niềm tin là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với cơ thể con người, khi chúng ta thực sự tin là sóng angten có hại thì niềm tin đó sẽ gây ra các tác hại y như chúng ta tưởng”, giáo sư Elaine nói thêm. Hiện ở nước Anh, có rất nhiều người dùng đang mắc phải hội chứng “nhạy cảm điện tử”, một cách gọi nôm na của những người ác cảm với đồ dùng điện tử như máy sấy tóc, lò vi sóng và ĐTDĐ. Hầu hết những người thuộc nhóm “nhạy cảm điện tử” đều tin rằng các thiết bị tối tân ngày nay cũng chính là nguyên nhân gây ra các căn bệnh ác tính cho cơ thể con người như ung thư, dị ứng hay nhiều loại bệnh khác. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào khẳng định được các thiết bị trên là tác nhân chính gây hại cho cơ thể.
Diệu Quyên
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 30/7/2007