- Khảo sát của chính quyền địa phương, sông Hậu đi qua 3 phường Bình Đức, Mỹ Bình và Bình Khánh, TP. Long Xuyên, (An Giang) có rất nhiều hố xoáy nguy hiểm có nguy cơ “nuốt chửng” hàng trăm căn nhà.

Sáng 27/5, ông Trần Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh An Giang, cho biết, từ những vụ sạt lở nguy hiểm ven sông Hậu, qua khảo sát phát hiện 13 hố xoáy ven sông, tại phường Bình Đức, Mỹ Bình và Bình Khánh.

Đây là những địa điểm nguy hiểm có thể gây sạt lở đất, kéo theo nhà dân bất cứ lúc nào. Nên chúng tôi đã cảnh báo khu vực sạt lở có tổng chiều dài khoảng 4 km, ông Thư cho hay.

Hàng trăm hộ dân ở bờ sông Hậu bị sạt lở nước nhấn chìm mất nhà. (Ảnh: Thanh Niên)
Trước đó, rạng sáng ngày 26/5, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông Hậu thuộc tổ 3, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, làm 11 hộ dân và 3 doanh nghiệp cùng một văn phòng phải di dời khẩn cấp.

Vụ sạt lở kéo dài hơn 100m, lấn sâu vào 25m, khiến cơ sở sản xuất nước đá Thái Bình bị “hà bá” gần như nuốt chửng. Vụ sạt lở đã khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn, tạm thời lánh nạn tại một trường học trong phường Bình Khánh.

Theo Ban Quản lý dự án nhà đất Long Xuyên, ngoài điểm sạt lở ở phường Bình Khánh làm nhiều nhà dân chìm xuống sông vào rạng sáng ngày 26/5, hiện nay tại phường Bình Đức có khoảng 160 căn nhà bị sạt lở cần phải di dời tại khu vực ven sông Hậu, kéo dài khoảng 1 km.

Đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng đã quy hoạch khu đất rộng 10ha để làm khu tái định cư với kinh phí trên 80 tỷ đồng.

Ông Võ Duy Cương, Chủ tịch UBND phường Bình Khánh, cho biết, những gia đình có nhà sạt lở xuống sông Hậu đã được bố trí ở tạm tại một trường học trong phường. Khu vực sạt lở ở khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh có chiều dài trên 100m, điểm sạt lở ngắn nhất là 16 đến 25m.

Cạnh đó, UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo cơ quan chức năng cử lực lượng túc trực xuyên ở các khu vực sạt lở, khẩn trương di dời các hộ dân lánh nạn an toàn.

Cũng theo ông Cương, trước tình trạng cấp bách, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra nên hộ nào trong vùng nguy hiểm không chịu di dời thì chính quyền địa phương sẽ có biện pháp cưỡng chế.

Đến trưa nay ngày (27/5), đoạn sạt lở tại địa điểm ngày hôm qua tiếp tục lấn sâu vào sâu thêm vào bờ khoảng 3m, cách cơ sở sản xuất nước đá Thái Bình khoảng 20m.

Chính quyền địa phương cũng đã mở rộng khu vực cảnh báo nguy hiểm lên 180m, thêm 12 hộ dân có khả năng bị ảnh hưởng. Tổng cộng đến thời điểm hiện nay, tại phường Bình Khánh có đến 27 hộ dân ở trong vùng sạt lở nguy hiểm.

Dự kiến ngày 28/5, UBND tỉnh An Giang sẽ lên phương án cụ thể để khắc phục vụ sạt lở nghiêm trọng nói trên.

Quốc Huy - D.Hải