Hai đứa trẻ đều học rất kém ở trường. Ngoài những đồng tiền bố mẹ cho, hai em còn lừa gạt họ hàng, hàng xóm để lấy tiền mua thẻ điện thoại. Cả hai dành trung bình 6 giờ mỗi ngày vào chiếc điện thoại để nói chuyện, nhắn tin hoặc chơi video game.

Cha mẹ các em đã buộc phải thừa nhận, hai em đã nghiện điện thoại di động.

Tiến sỹ Maite Utgès, Giám đốc Trung tâm Y tế Thần kinh trẻ em ở Tây Ban Nha, nơi hai em đang được điều trị, nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi dùng biện pháp điều trị đặc biệt để cứu chữa cho bệnh nhân khỏi sự phụ thuộc vào ĐTDĐ. Cả hai em đều có nhưng hành vi rối loạn, khó có cuộc sống bình thường”, bà nói và thêm rằng khi đã phụ thuộc vào ĐTDĐ đến mức độ này, trẻ ở lứa tuổi này rất khó để đột nhiên ngừng dùng ĐTDĐ.

Trước khi được điều trị, hai em đã được bố mẹ mua ĐTDĐ và dùng trong 18 tháng, không hề bị bố mẹ kiểm soát.

Cho đến nay, các em đã được dạy cách sống mà không có ĐTDĐ trong 3 tháng, nhưng Utgès, một nhà tâm lý trẻ em, nói chúng cần ít nhất 1 năm điều trị khỏi chứng nghiện này.

"Bố mẹ các em đã rất dũng cảm khi đưa các em vào điều trị. Cũng như nghiện video game hay các loại nghiện công nghệ khác, trong tương lai bệnh này sẽ rất nguy hiểm”, tiến sỹ José Martìnez-Raga, một chuyên gia về các chứng nghiện ở Tây Ban Nha nói.

Ông nói các trẻ em bị chứng nghiện này thường học kém, kích động, không hoà nhập xã hội và cô độc. “Chúng chỉ sống cho video game, hay trong trường hợp này là ĐTDĐ. Điều đó cũng có nghĩa chúng sẽ làm mọi cách để có tiền. Chúng có thể ăn cắp hoặc nói dối để có tiền”.

Nỗi sợ phụ thuộc vào ĐTDĐ đã bắt đầu có ở một số nước. Nhật Bản đã khuyến cáo các bậc bố mẹ nên hạn chế con em dùng ĐTDĐ bởi những tác dụng phụ. Ít nhất 2 trường hợp teen ở Anh đã bị ám ảnh bởi ĐTDĐ và trở nên buồn chán, rầu rĩ khi không có cuộc gọi đến hoặc tin nhắn nào gửi đến.

“Cứ mỗi tháng lại có 1 hoặc 2 bố mẹ gọi điện cho tôi vì chứng nghiện này”, Mark Griffiths, một nhà tâm lý học ở trường Đại học Nottingham Trent, nói.

Nghiên cứu cho thấy 30% trẻ em trong độ tuổi 11-17 cảm thấy “cực kỳ khó chịu” khi điện thoại ở xa chúng. Nghiên cứu khác hồi năm 2007 của Viện Thống kê Tây Ban Nha cho thấy 65% trẻ trong độ tuổi 10-15 có ĐTDĐ. Năm 2004 con số đó là 45,7%.

Theo Guardian