![]() |
Điện thoại 3G của NTT Docomo hấp dẫn khách tham quan tại Vietnam Comm 2007. Ảnh: Minh Tiến |
ICTnews - Theo nhiều nguồn tin, Việt Nam khả năng sẽ cấp phép 3G và WiMAX trong cuối năm nay, hoặc chậm nhất là trong năm 2008.
Không phải ngẫu nhiên mà đại diện của nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực viễn thông thế giới có mặt tại hội nghị chuyên đề “Cơ hội kinh doanh trong ngành vô tuyến và di động Việt Nam thời hội nhập” diễn ra ngày 20/9 tại Hà Nội lại tập trung nhiều sự chú ý của mình vào các công nghệ viễn thông mới như 3G và WiMAX. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm truyền thông quốc tế 2007 (Vietnam Comm 2007).
Ông Masayuki Hitara, Phó Chủ tịch thường trực của NTT DoCoMo, nhà khai thác dịch vụ 3G lớn nhất tại Nhật Bản cho rằng những tiện ích mà dịch vụ này mang tới cho người sử dụng rất lớn, từ thanh toán qua điện thoại di động (ĐTDĐ), xem phim, xem truyền hình trên ĐTDĐ đến mở cửa nhà... cũng bằng ĐTDĐ. Chính vì vậy, ông cho rằng việc sớm đưa ứng dụng công nghệ 3G vào Việt Nam sẽ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn.
Ông Richard Moat, Giám đốc điều hành Orange (một công ty con của tập đoàn viễn thông Pháp France Telecom) tại Rumani cũng kêu gọi: “Hy vọng các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng cấp phép 3G cho các nhà đầu tư bởi nhu cầu về liên lạc chất lượng cao và băng thông rộng đang gia tăng nhanh chóng”. Ông đưa ra một cách tiếp cận cụ thể về ứng dụng 3G ở Việt Nam: Đầu tiên áp dụng tại các khu dân cư đông, các thành phố lớn, dần dần các nhà cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra nhiều dịch vụ phù hợp với các đối tượng sử dụng khác nhau, với chi phí phù hợp để hấp dẫn khách hàng.
“Tốc độ truyền dữ liệu là mấu chốt trong kinh doanh dịch vụ di động thế hệ mới. Hiện giờ chúng tôi triển khai dịch vụ HSDPA (dịch vụ di động băng thông rộng cho phép tải dữ liệu nhanh) ở châu Âu với tốc độ 3.6 Mb/giây nhưng cuối năm nay sẽ tăng lên tốc độ 7,2 Mb/giây và sang năm là 14 Mb/giây”, ông Moat nhấn mạnh, bởi đây là điều kiện tiên quyết giúp công ty dẫn đầu trong các cuộc cạnh tranh giành khách hàng.
Theo ông Trần Minh Tuấn, Viện phó Viện Chiến lược BCVT và CNTT, việc cấp phép 3G và WiMAX ở Việt Nam sẽ diễn ra dưới hình thức thi tuyển (beauty contest) và chắc sẽ sớm được triển khai ở Việt Nam.
Chiều nay, ngày 20/9/2007, một cuộc họp về cấp phép công nghệ di động thế thứ ba (3G) đã diễn ra tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hà Nội, TP HCM tiên phong chuyển sang truyền hình số
Tại hội nghị, trong bài phát biểu của mình, ông Trần Minh Tuấn, Viện phó Viện Chiến lược Bưu chính viễn thông và CNTT (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho rằng truyền hình số (digital tivi) dần dần sẽ thay thế truyền hình dựa trên công nghệ analog phổ biến hiện nay ở Việt Nam.
“Dự kiến là trong khoảng thời gian 2010 tới 2012 sẽ là thời điểm kết thúc truyền hình analog tại Hà Nội và TP HCM và trong khoảng 2012-2015, truyền hình số sẽ mở rộng ra toàn bộ lãnh thổ Việt Nam”, ông Tuấn nói.
Ngoài ra, bên cạnh các phương thức truyền hình thông thường như hiện nay, ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh nhiều dịch vụ mới như IPTV (truyền hình trên Internet), truyền hình DTH từ vệ tinh, hội thảo truyền hình từ xa (videoconferencing)... Đại diện của Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT), ông Võ Quang Thái, Phụ trách kinh doanh dịch vụ Ban Giá cước - tiếp thị cho biết khoảng cuối năm nay, VNPT, nhà kinh doanh viễn thông hàng đầu ở Việt Nam sẽ triển khai dịch vụ IPTV, ngoài ra cũng sớm triển khai các dịch vụ viễn thông thế hệ mới như WiMAX và 3G... Các dịch vụ mới, dựa trên xu hướng hội tụ sẽ giúp VNPT đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm khoảng 10% (giai đoạn 2006-2010) và tổng doanh thu trên 3,5 tỉ đô la Mỹ vào năm 2010. Các mục tiêu cụ thể là phát triển mới trong giai đoạn nói trên 21 triệu thuê bao điện thoại, 5 triệu thuê bao Internet và phóng vệ tinh lên quĩ đạo vào năm 2008.
Tương tự như vậy, Tổng thư ký Báo điện tử VietnamNet, ông Phạm Anh Tuấn, trong bài phát biểu của mình cho rằng: “tiềm năng để triển khai IPTV ở Việt Nam rất lớn và điều kiện triển khai đã sẵn sàng nhưng băng thông Internet quốc tế của Việt Nam còn chậm, chưa xem được truyền hình độ nét cao của quốc tế”.
Mặc dầu vậy, sự phát triển nhanh chóng về số lượng thuê bao ADSL và dân số sử dụng Internet tại Việt Nam (hiện khoảng 20%) đang là các hấp lực hút các nhà đầu tư vào khai thác thị trường dịch vụ này.
Hoàng An
