image001.jpg
Các hãng công nghệ lớn trên thế giới đều tung ra nhiều sản phẩm dùng hệ điều hành Windows 8.

Hàng loạt máy tính bảng trình làng

Thực tế, khi Windows 8 được giới thiệu, có rất nhiều hãng cho biết sẽ sử dụng hệ điều hành này trên máy tính bảng của mình. Theo một số liệu được đưa ra, có tới 40 sản phẩm máy tính bảng dùng Windows 8 đang được phát triển, trong đó 32 sản phẩm sẽ dùng chip của Intel. 

Chính vì thế, ngay sau khi Microsoft chính thức giới thiệu hệ điều hành Windows 8 ra thị trường và tung ra chiếc máy tính bảng Surface, hàng loạt các hãng công nghệ cũng trình làng sản phẩm của mình. 

Acer-Iconia-Tab-W510.jpg
Acer Iconia Tab W510

Acer tung ra chiếc Acer Iconia W510, bàn hình 10.1 inch, độ phân giải lên đến 1280x800, dày 8,9mm và nặng chỉ 575g (chưa bàn phím). Nếu kèm bàn phím thì tổng khối lượng sẽ là 1,2kg và nó sẽ giống như một chiếc máy tính xách tay, thời lượng pin theo Acer công bố lên tới 18 giờ.

Dell_Latitude_10-580-75.jpg
Dell Latitude 10

Dell cũng tung ra chiếc Latitude 10, với màn hình 10 inch và độ phân giải bằng với Asus Vivo Tab, sản phẩm khá nặng khi có kích thước lên tới 725g và dày 10.5mm. Điểm đáng chú ý của chiếc máy tính bảng này là có cơ chế mã hóa bảo mật dữ liệu của Dell, cho phép khóa dữ liệu trên thiết bị.

Asus đưa ra thị trường sản phẩm Asus VivoTab chạy Windows 8, đây là chiếc tablet có màn hình lên tới 11.6 inch, độ phân giải 1366x768, màn hình Super IPS, hỗ trợ bút cảm ứng Wacom. Bên cạnh đó, máy còn có camera 8.0 MP, trọng lượng 680g và có bàn phím đi kèm gắn ngoài.

thinkpad-tablet-2.jpg
Lenovo Thinkpad 2

Ngoài ra, các hãng như Lenovo cũng có sản phẩm Lenovo ThinkPad 2, HP có chiếc Envy x2 và Samsung cũng ra mắt Smart PC (tên gọi khác là Series 5 Slate). Đặc biệt, sản phẩm của Samsung có cả bút cảm ứng Wacom và S-Pen với công nghệ tương tự bút cảm ứng trên Galaxy Note.

Cuộc đua Windows Phone 8 cũng rất “nóng”

So với máy tính bảng thì cuộc đua của smartphone sử dụng Windows Phone 8 có phần diễn ra sớm hơn, khi các hãng đã tung ra loạt sản phẩm này từ rất sớm.

samsung-ativ-s-300812.jpg
Samsung ativ S

Trong đó, Samsung là người nổ phát pháo đầu tiên trên thị trường smartphone sử dụng hệ điều hành Windows Phone 8 khi cho ra mắt sản phẩm ATIV S ở Triển lãm IFA 2012. ATIV S có màn hình cảm ứng HD Super AMOLED 4,8-inch, độ phân giải HD 1280 x 720, sử dụng bộ vi xử lý lõi kép 1,5GHz, bộ nhớ RAM 1GB và pin lên tới 2.300mAh.

Nokia-Lumia-920-101.jpg

Sau Samsung, Nokia cũng tung ra chiếc điện thoại được xem là “cuộc chiến sống còn” của họ trên thị trường smartphone, sản phẩm Lumia 920. Về thiết kế Lumia 920 có khá nhiều điểm tương đồng với Lumia 900 nhưng có màn hình lớn hơn với kích thước 4.5 inch, độ phân giải 1280 x 720pixel, công nghệ ClearBlack. Máy cũng sử dụng bộ vi xử lí lõi kép 1.5GHz và RAM 1GB. Điểm nhấn đáng chú ý nữa của Nokia Lumia 920 chính là mặc dù được trang bị độ phân giải 8.0MP, nhưng máy ảnh của nó được ứng dụng công nghệ chụp ảnh PureView giống với chiếc Nokia PureView 808.

htc-8x-630.jpg
HTC 8X

Không chịu kém cạnh, HTC cũng tung ra bộ đôi 8X/8S và dự kiến giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào ngày 1/11, điểm nhấn của bộ đôi này chính là hệ điều hành Windows Phone 8 trên 8X/8S sẽ có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, cùng với bộ gõ được hỗ trợ font tiếng Việt đi kèm. Ngoài ra, máy cũng được tích hợp công nghệ âm thanh Beast Audio với khuếch đại âm thanh chất lượng HD. So với 8S thì 8X là phiên bản cao cấp hơn có màn hình 4.3 inch, độ phân giải 1280x720, dùng chip Qualcomm lõi kép tốc độ 1.5GHz, bộ nhớ RAM 1GB và ổ cứng trong 18GB. Trong khi 8S có màn hình 4 inch, độ phân giải 800x480, sử dụng bộ vi xử lý lõi kép 1GHz của Qualcomm, RAM 512MB ổ cứng trong 4GB.

Nhìn chung, Windows 8 và Windows Phone 8 đang trở thành niềm hi vọng của các hãng ở lĩnh vực máy tính bảng và điện thoại. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, ở lĩnh vực điện thoại, có thể Windows Phone 8 chưa tạo được nhiều đột biến, trong khi đó trên máy tính bảng, hệ điều hành Windows 8 rất có tương lai.

Tổng hợp