Ở Việt Nam, những ngày đầu tiên có vẻ như IE bị thất sủng vì khi đó kiếm một đường truyền Internet vẫn còn là chuyện không tưởng. Nhưng hiện nay, việc có một kết nối Internet tốc độ cao đã trở nên dễ dàng hơn, và với nhu cầu xem thông tin trên mạng, Internet Explorer có lẽ là trình duyệt web được nghĩ đến đầu tiên. Bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện cũng như một vài thủ thuật nhỏ để trình duyệt của bạn hoạt động hiệu quả hơn.
1. Khởi động/thoát khỏi IE
Đối với các máy tính hiện tại sử dụng Windows XP, để khởi động IE, bạn vào menu Start > All Programs > Internet Explorer.
Khi ấy một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, nếu máy tính bạn hiện đang kết nối Internet, nội dung của trang web sẽ được hiển thị trong cửa sổ.
Để thoát khỏi trình duyệt, bạn nhấp vào nút nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ, hoặc có thể dùng tổ hợp phím Alt + F4.
2. Tổng quan về IE:
Tại cửa sổ trình duyệt IE bạn sẽ thấy một vài thành phần điều khiển như sau:
1. Thanh tiêu đề: thường chứa nội dung tiêu đề của trang web.
2. Thanh công cụ: cho phép bạn tùy chỉnh hiển thị, lưu trang web, mở trang web mới hay đánh dấu trang web hay…
3. Thanh địa chỉ (Address): đây là nơi bạn nhập địa chỉ trang web cần viếng thăm, ví dụ bạn gõ vào: tuoitre.com.vn (không cần gõ http://) sẽ kết nối đến trang web của báo Tuổi trẻ.
4. Nội dung: Chứa nội dung của trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, phim…
5. Thanh trạng thái (Status bar): hiển thị các trạng thái làm việc của trình duyệt.
Để mở một cửa sổ duyệt web mới, bạn vào menu File > New, chọn Window hay dùng tổ hợp phím Ctrl + N. Khi ấy một cửa sổ trình duyệt sẽ mở lên với nội dung tương tự như trang web hiện tại, bạn nhấp chuột vào thanh Address để gõ địa chỉ cần duyệt.
(Còn tiếp)
Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 47