1.jpg.jpg
Ảnh minh họa

Khoảng 2 năm nay trở lại đây, các nhà mạng chạy đua phát triển thuê bao mới bằng cách ồ ạt tung ra các chương trình khuyến mãi, không chỉ miễn cước hoà mạng mà còn tặng tiền cho khách hàng mới. Các chương trình khuyến mãi sim không chỉ làm cho tài nguyên kho số di động nhanh chóng cạn kiệt mà còn tạo ra kẻ hở để các đại lý bán sim lợi dụng.

Thời gian gần đây, nhiều đại lý bán sim thẻ điện thoại treo biển quảng cáo bán sim nguyên bản giá siêu rẻ: 35.000 đồng một sim có tài khoản 110.000 đồng, 55.000 đồng một sim có tài khoản 200.000 đồng và 75.000 đồng một sim có 250.000 đồng trong tài khoản. Đây là mức giá rất rẻ so với giá nhà mạng bán ra thị trường. Tuy nhiên, các sim giá rẻ này thường chỉ có một vài nghìn đồng hoặc vài trăm đồng trong tài khoản chính, còn hầu hết số tiền trong tài khoản nằm trong tài khoản khuyến mãi.

Đây là điều bất thường bởi vì các bộ kit của nhà mạng bán ra thường có 50.000 đồng trở lên trong tài khoản chính. Ví dụ bộ kit có tổng tài khoản 160.000 đồng, tài khoản chính có 50.000 đồng và 110.000 tài khoản khuyến mãi. Tại sao lại có hiện tượng sim nguyên bản được các đại lý bán ra lại bị hút mất tiền trong tài khoản chính?

Một đại lý bán sim ở ngõ Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) tiết lộ các sim nguyên bản chỉ còn tài khoản khuyến mãi là do các đại lý đầu nậu chế ra. Đây là những sim đã bị các đại lý đầu nậu kích hoạt và dùng số tiền trong tài khoản chính vào các dịch vụ nhắn tin hoặc gọi điện đến các đầu số để ăn chia với các nhà cung cấp dịch vụ nội dung cho di động (còn được gọi là các CP – Content Providers).

Theo quy định của các nhà mạng, chỉ có tài khoản chính mới được dùng để gọi đến các dịch vụ nhắn tin hoặc gọi đến các đầu số, còn tài khoản khuyến mãi chỉ được dùng để gọi hoặc nhắn tin (thậm chí có mạng cho phép dùng tài khoản khuyến mãi để gọi và nhắn tin trong nội mạng).

1.jpg.jpg
Nhiều sim đã bị các đại lý đầu nậu kích hoạt và dùng số tiền trong tài khoản vào các dịch vụ nhắn tin hoặc gọi điện đến các đầu số để ăn chia với các nhà cung cấp dịch vụ nội dung cho di động. Ảnh: THANH HẢI

Đại lý hút tiền tài khoản chính thế nào?

Trao đổi với phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam, Giám đốc một CP lớn ở Hà Nội đề nghị giấu tên cho biết các đại lý bán sim có hai cách rút tiền trong tài khoản chính: dùng tài khoản chính để nạp tiền điện tử hoặc dùng tài khoản chính để nhắn tin đến các đầu số 8x, 4x hoặc gọi điện đến các dịch vụ đầu số 1900.

Theo ông này, cách đầu tiên chỉ chiếm phần nhỏ vì tiêu thụ chậm, dẫn đến ứ đọng vốn trong khi đặc thù sim thẻ là mặt hàng phải tiêu thụ nhanh. Do đó, hầu hết các sim bị hô biến mất tài khoản chính là do các đại lý “rửa tiền” qua các dịch vụ nhắn tin và gọi điện đến các đầu số của các CP. Để làm việc này, các đại lý phải câu kết với nhiều CP khác nhau, vì nếu chỉ làm với một vài CP (mỗi CP chỉ được cấp một đầu số) sẽ bị nhà mạng phát hiện.

Ngoài ra, các đại lý phải có thiết bị để có thể kích hoạt sim mà không phải bóc sim ra. Theo giám đốc này, các đại lý hiện có hai thiết bị để thực hiện việc này ở quy mô công nghiệp và nhỏ lẻ. Ở quy mô nhỏ lẻ, các đại lý dùng một thiết bị được chế để có thể cắm cả sim nguyên bản (to bằng cái thẻ điện thoại) vào một chiếc điện thoại để sử dụng. Giá thiết bị này chỉ khoảng 200.000 đồng/chiếc, thường được các đại lý nhỏ dùng để “chôm” tài khoản chính qua cách nạp tiền điện tử hoặc dùng để kiểm tra số tiền có sim nguyên bản với những khách hàng yêu cầu kiểm tra số tiền trong sim.

Ở quy mô công nghiệp, các đại lý thường sắm một thiết bị có thể cắm được 8 sim nguyên bản cùng lúc. Đặc biệt, thiết bị này cho phép lập trình trên máy tính để gửi tự động hàng loạt tin nhắn hoặc cuộc gọi điện đến nhiều đầu số của các CP. Thiết bị này chủ yếu được nhập về từ Đài Loan với giá khoảng hơn 30 triệu đồng một chiếc.

Biến tướng thị trường nội dung số

Vị giám đốc này cho biết các đại lý thường câu kết với các CP rửa tiền trong các tài khoản chính qua các đầu số cao, có mức phí 10-15.000 mỗi tin nhắn. Rửa tiền qua các đầu số cao vừa nhanh lại vừa được nhà mạng chiết khấu lại cao hơn, từ 55-60%. Như vậy, mỗi tài khoản chính 50.000 đồng, các đại lý và các CP có thể ăn chia với nhau khoảng 25-30 nghìn đồng, số tiền còn lại là của nhà mạng. Trong đó, các đại lý “ăn” khoảng 20.000 đồng, còn lại chia cho CP. Cộng với 10.000 đồng phí phát triển thuê bao nhà mạng trả, các đại lý kiếm được 30.000 đồng với mỗi sim bị hút mất tài khoản chính. Các sim bị đại lý hút mất tài khoản chính được bán ra thị trường với giá rẻ hơn giá bán ra của nhà mạng.

Theo một số CP, việc câu kết với các đại lý để hút tiền tài khoản chính vào các đầu số là hành động ăn xổi, có thể giết chết doanh nghiệp rất nhanh. Tuy nhiên, do thị trường dịch vụ nội dung số cho di động ngày càng khó khăn nền nhiều CP chấp nhận kiểu làm ăn đó để tồn tại.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 78 ra ngày 30/6/2010.