nokia-n97.jpg

Đã có bao giờ bạn tự hỏi vì sao thị phần, danh tiếng của Nokia liên tục giảm sút trong những năm gần đây chưa? Tại iPhone quá xuất sắc? Tại Android nổi lên quá nhanh? Tại người dùng đã thay đổi “khẩu vị”? Những lý do này cũng có phần chính xác nhưng có một lý do khác chính xác hơn rất nhiều lần: Nokia đã không thể vượt qua được chính họ.

Nhà sản xuất và giới truyền thông đã hết lời tán dương chiếc N 97 của Nokia bằng những mỹ từ như “siêu phẩm”, “smartphone đầu bảng”, “đối thủ đích thực của iPhone”, “máy tính di động cao cấp nhất thế giới”…

Nếu chỉ nhìn vào bảng chi tiết cấu hình, tính năng và những đoạn video giới thiệu, quảng cáo sản phẩm sẽ chẳng có ai nghi ngờ điều đó.

Nhưng suy nghĩ của bạn có lẽ sẽ thay đổi khi xem đoạn video dưới đây.

Những trục trặc mà người dùng Nokia N97 thường gặp nhất là gì? Phím mở khóa được thiết kế bất hợp lý khiến nhiều người thường lẫn lộn và bỏ lỡ cuộc gọi, chế độ tự xoay theo cảm biến trọng trường của màn hình đôi khi hoạt động không ổn định hoặc “không thèm hoạt động” luôn, các ứng dụng hay biến mất một cách bất thình lình mà không hề có lời cảnh báo trước bởi thiếu bộ nhớ (RAM), trình duyệt thường xuyên bị “treo đơ”, không thể kết nối với mạng 3G nếu không khởi động lại máy (N95 không hề bị lỗi này), khi máy bị treo, nút power cũng vô tác dụng luôn và giải pháp duy nhất là… tháo pin, camera phía trước hoạt động theo kiểu ngẫu hứng, luôn yêu cầu người dùng phải tạo một tài khoản email sau mỗi lần khởi động bất chấp họ đã từ chối rất nhiều lần…

Theo Mobile Inc.