5.000 học sinh vùng sâu vùng xa hai tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi đã uống sữa đậu nành miễn phí từ chương trình Sữa đậu nành học đường của Vinasoy. Chương trình sẽ tiếp tục mang gần 1 triệu suất sữa đến gần hơn với học sinh trên toàn quốc.

Phát triển cùng dinh dưỡng học đường


Năm 2013 đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của Vinasoy - thương hiệu chiếm gần 80% thị phần sữa đậu nành đóng hộp trong nước hiện nay, với việc khánh thành Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh, đồng thời công bố thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng đậu nành Vinasoy đầu tiên tại Việt Nam (VSAC), ký kết ghi nhớ hợp tác với 2 đối tác: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Đậu nành quốc gia Mỹ - Đại học Missouri và Trung tâm Nghiên cứu Đậu nành quốc gia Mỹ - Đại học Illinois.

Tuy nhiên, ít người biết rằng để đạt được vị trí dẫn đầu như hôm nay, Vinasoy đã trải qua cả một hành trình dài. Thậm chí, công ty tiền thân của Vinasoy từng đứng trước nguy cơ giải thể nếu không có sự kiện đánh dấu bước “thoát hiểm” vào Giáng sinh năm 2001, khi sản phẩm sữa đậu nành Fami được Bộ Nông nghiệp và Hội Chữ thập đỏ Mỹ chọn làm sản phẩm sữa đậu nành cung cấp cho “Chương trình dinh dưỡng học đường tại Việt Nam”.

Sự kiện này chính là “chiếc phao cứu sinh” để nhà máy tiếp tục hoạt động và mở ra con đường phía trước. Suốt 8 năm thực hiện chương trình, đã có gần 60 triệu hộp sữa đậu nành theo chân Vinasoy đến tận tay gần 530 ngàn lượt học sinh tiểu học ở 9 tỉnh thành.

Qua “Chương trình dinh dưỡng học đường tại Việt Nam”, Vinasoy cũng đồng thời nhận thức sâu sắc hơn vai trò của sữa đậu nành đối với sự tồn tại và hướng đi của công ty.

Từ đó, Chương trình Sữa đậu nành học đường Vinasoy trở thành bước tiếp nối tinh thần vì sự phát triển thể chất của thế hệ tương lai với sự khởi đầu là một triệu suất sữa đậu nành miễn phí dành cho các em học sinh toàn quốc.

{keywords}
Chương trình “Sữa đậu nành học đường Vinasoy” với mục tiêu phát triển thể chất của thế hệ tương lai

Mang niềm vui đến HS vùng sâu, vùng xa

Thừa hưởng cách tổ chức từ Chương trình dinh dưỡng học đường trước đây, những người thực hiện Sữa đậu nành học đường Vinasoy đã nỗ lực hết mình vì sự minh bạch, tận tâm, chu đáo.

Cô Nguyễn Thị Thu Đông, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Phú 1 (Huyện Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết: “Sau 3 tháng triển khai chương trình, điều thấy rõ nhất là trẻ đi học đều hơn và sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Học sinh rất thích uống sữa đậu nành nên bây giờ với các em, mỗi ngày đi học là một ngày vui.

Thông qua chương trình, các em cũng ý thức được thói quen vệ sinh học đường, rửa tay sạch trước khi ăn. Nhờ đó, sức khỏe thể chất có phần được cải thiện. Đặc biệt phụ huynh học sinh cũng rất phấn khởi với một chương trình dinh dưỡng ý nghĩa như vậy dành cho con em họ”.

{keywords}
Niềm vui bừng sáng trên gương mặt trẻ thơ khi mỗi ngày đến trường các em đều được uống sữa đậu nành

Không quảng bá tên tuổi bề nổi bằng con số tài trợ, Vinasoy từng bước xây dựng một kế hoạch mang tính bền vững và đi vào thực chất. Bên cạnh việc phân phát những suất sữa đậu nành miễn phí, chương trình chú trọng giáo dục dinh dưỡng cho học sinh ngay từ nhỏ, cho các em có ý thức về giá trị dinh dưỡng, đặc biệt biết lựa chọn những nguồn thực phẩm tự nhiên, an toàn và có giá trị dinh dưỡng cao. Những khu vực riêng để học sinh rửa tay trước khi nhận sữa giúp các em có kiến thức căn bản về vệ sinh hàng ngày, từ đó phát triển tốt về thể lực và ý thức lâu dài.

Thông qua việc hỗ trợ quản lý, kiểm soát hàng tồn kho ở các trường một cách rất nghiêm túc, những người thực hiện chương trình xây dựng một bài học trực quan mà dễ hiểu cho các em học sinh về tính minh bạch và sự trung thực.

Ngoài ra, những suất sữa thơm ngon giàu canxi được phân phát đều đặn mỗi ngày không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn mang đến niềm vui không nhỏ, khuyến khích các em đi học chăm chỉ hơn.

{keywords}
TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình Sữa đậu nành học đường Vinasoy

Vinasoy đã thể hiện sự trân trọng đối với người nhận qua những hộp sữa Fami Canxi thơm ngon bổ dưỡng, góp phần tạo nên những con người trưởng thành khỏe mạnh, thành đạt và biết thương yêu, chia sẻ trong tương lai.

Anh Vũ