![]() |
| Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số hóa dữ liệu xuất khẩu vẫn đang thẩp thỏm lo mất khách hàng vì phải “gánh” khoản thuế suất giá trị gia tăng tới 10%. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
>> Sở "nhờ" Bộ TT&TT "giải cứu" dịch vụ nội dung số xuất khẩu / Doanh nghiệp CNTT TP.HCM kêu khổ vì thuế / DN phần mềm lo sản phẩm sẽ bị áp thuế VAT / FPT Software "góp gạo" lập liên doanh BPO đầu tiên tại ASEAN
ICTnews đã nhiều lần đăng tải thông tin về việc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ số hóa dữ liệu chịu nhiều bất lợi khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng, trong đó nâng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với dịch vụ số hóa dữ liệu từ 0% lên 10%. Đến giờ, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết và doanh nghiệp phải tiếp tục kiến nghị.
Trao đổi với phóng viên ICTnews, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Digi-Texx cho biết: Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06, các doanh nghiệp Việt
“Trong hơn 1 năm qua, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ số hóa dữ liệu đã bị sụt giảm doanh thu vì bỗng nhiên phải “gánh” thêm 5 - 10% thuế suất thuế VAT, một vài khách hàng đã chuyển vốn đầu tư sang một số nước châu Á, Đông Nam Á khác”, bà Thảo nhấn mạnh.
Tại một buổi tọa đàm lấy ý kiến cho Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06, bản thân người ký Thông tư 06 đã thừa nhận theo quy định hiện hành, các loại hàng hóa xuất khẩu đều được áp thuế suất thuế VAT là 0% hoặc không phải chịu thuế VAT chứ không phải 10%.
Sau đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đã chỉnh sửa về thuế suất VAT đối với dịch vụ số hóa dữ liệu. Tuy nhiên, đến thời điểm này ngày chính thức có hiệu lực thi hành Thông tư vẫn để trống.
“Chúng tôi đã thông báo với khách hàng là sắp có quy định mới, khoảng quý 1/2013. Khi họp với Cục Thuế TP.HCM thì Cục Thuế cũng thông báo rằng muộn nhất 31/3/2013 sẽ có thông tin về ngày có hiệu lực thi hành Thông tư sửa đổi Thông tư 06. Nhưng đến nay gần hết tháng 4 vẫn chưa thấy thông tin này”, bà Thảo chia sẻ.
Cũng theo bà Thảo, Nhật Bản và Trung Quốc đang có mối quan hệ không tốt về chính trị nên Nhật Bản chuyển hướng đầu tư vào một số nước khác, trong đó Việt Nam được khách hàng Nhật xếp hạng ưu tiên hàng đầu. Tiềm năng lớn từ thị trường Nhật Bản sẽ giúp các doanh nghiệp BPO Việt
Tổng Giám đốc Digi-Texx đề xuất cơ quan chức năng sớm chính thức “xóa treo” ngày có hiệu lực Thông tư sửa đổi, bổ sung để không bỏ lỡ nhiều cơ hội đón khách hàng Nhật Bản.
