Những bãi biển đẹp tựa thiên đường

Tháng 7/2022, Tạp chí Mỹ Travel + Leisure đưa ra danh sách 25 hòn đảo đẹp nhất thế giới, trong đó Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam. Tại Phú Quốc, “đặc sản” nổi tiếng hàng đầu là những bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh.

Bãi Kem, Bãi Sao, Bãi Dài… là những cái tên không chỉ quen thuộc với du khách Việt Nam mà còn thường xuyên xuất hiện trên các trang tin tức quốc tế.

Bãi Kem

Năm 2018, công ty du lịch Flight Network của Canada công bố danh sách 50 bãi biển đẹp nhất thế giới, trong đó có Bãi Kem. Theo thống kê, trung bình Bãi Kem có tới 154 ngày nắng trong năm, nhiệt độ trung bình khoảng 23 độ C. Với những điều kiện tuyệt vời đó, Bãi Kem xứng đáng là một thiên đường nhiệt đới trong mắt du khách quốc tế. 

“Tại Bãi Kem, du khách có thể thư giãn với làn nước ấm và thời tiết dễ chịu. Cát mịn, nước trong đến nỗi bạn có thể đếm những hòn sỏi dưới đáy biển”, Flight Network miêu tả về Bãi Kem.

Bãi Dài

Bên cạnh Bãi Kem thì Bãi Dài cũng là địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Bãi Dài có chiều dài gần 20km, nước biển sóng êm quanh năm, bờ cát mịn được bao quanh bởi những rừng cây. Cách đó chỉ khoảng 1km là Hòn Dăm và Hòn Đồi Mồi, gây ấn tượng khách du lịch với các bãi biển nhỏ và hoang sơ.

Đến với Bãi Dài, du khách có thể trải nhiệm nhiều hoạt động như chèo kayak, câu cá, lặn biển ngắm san hô. Nhờ bãi cát thoải mịn và trải dài, bãi biển này cũng là nơi lý tưởng cho các bữa tiệc BBQ ngoài trời từ nguồn hải sản phong phú được ngư dân đánh bắt trực tiếp từ biển. Chính những lý do này đã khiến trang tin CNN lựa chọn Bãi Dài trong top 7 bãi biển đẹp nhất Việt Nam năm 2018.

Bãi Sao

Năm 2019, CNN lại tiếp tục đưa Phú Quốc vào danh sách các điểm đến hàng đầu châu Á. Dành nhiều lời khen cho Phú Quốc, CNN ví nơi đây có các bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á. Cái tên được CNN nhắc đến là Bãi Sao, một địa điểm nổi tiếng của Phú Quốc.

Dài hơn 7km, Bãi Sao quyến rũ khi sở hữu vẻ đẹp bình yên và trong lành. Cuối năm 2021, tờ Le Figaro của Pháp đã đưa Bãi Sao vào top 7 trải nghiệm đáng giá để tới Việt Nam. “Đây là nơi góp phần làm nên tên tuổi Phú Quốc với bãi cát mịn và nước biển trong vắt, phù hợp lặn biển”, Le Figaro mô tả. 

Còn trước đó, vào năm 2015, bãi tắm này cũng được độc giả tạp chí du lịch Conde Nast Traveler bình chọn vào top 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới, bên cạnh những bãi biển nổi tiếng của Maldives, Fiji hay Úc.

Những khu nghỉ dưỡng đưa Phú Quốc vươn xa

Ngay trên những bãi biển “nổi như cồn”, đảo Ngọc đã khai sinh nhiều “siêu phẩm” nghỉ dưỡng để đưa Phú Quốc thành một điểm đến quốc tế, đặc biệt là nam đảo Ngọc.

Nằm bên Bãi Kem là JW Marriott Emerald Bay Resort - một sản phẩm của “phù thủy” kiến trúc Bill Bensley lấy cảm hứng thiết kế từ câu chuyện giả tưởng về đại học Lamarck thập niên 1920 với các phòng, suite, villa được sắp đặt theo 18 phân khoa từ tự nhiên, xã hội, kiến trúc, hóa học tới động vật học… Nhờ thiết kế sang trọng và các trải nghiệm đỉnh cao, khu nghỉ dưỡng được World Travel Awards và báo chí quốc tế như Conde Nast Traveler hay Travel+Leisure vinh danh là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới. Khu nghỉ dưỡng này đặc biệt thu hút giới siêu giàu quốc tế và từng được cặp đôi đại gia Ấn Độ bao trọn 4 đêm để tổ chức đám cưới “triệu đô” đình đám.

Cũng ở Bãi Kem và mang đậm màu sắc địa phương là New World Phu Quoc Resort với những căn villa tái hiện hình ảnh làng quê Việt Nam, từ hình ảnh nhà ba gian có mái lá, vật dụng trang trí chài lưới hay đồ nội thất từ tre, gỗ, nứa thân thương. Tại Lễ trao giải World Travel Awards năm nay, New World Phu Quoc Resort được xướng danh là “Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu châu Á”.

Đại diện Sun Group cho biết, Sun Secret Valley - một dự án chuẩn bị ra mắt của tập đoàn hứa hẹn đưa Bãi Dài thành “thiên đường nghỉ dưỡng” với những dãy phố, biệt thự sang trọng hài hòa với vẻ đẹp của thiên nhiên. Tại đây, du khách có thể tìm thấy không gian sống độc đáo “giữa biển nhưng không xa phố, nguyên sơ mà không hoang sơ, đông đúc mà không ồn ào, riêng tư nhưng không một mình”.

Theo các chuyên gia, vào năm 2010, khi các dự án nghỉ dưỡng chưa hình thành tại các bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh, Phú Quốc chỉ đón 239.000 lượt khách. Nhưng đến năm 2018, sau khi một loạt resort hạng sang và cáp treo Hòn Thơm đi vào hoạt động, Phú Quốc đã đón hơn 4 triệu lượt khách, vượt kế hoạch gần 20%. 

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022, Phú Quốc cũng đã đón tới 2,4 triệu lượt khách dù chỉ mới mở cửa sau đại dịch. Dự kiến cuối năm nay và đầu năm 2023, lượng khách đến hòn đảo này sẽ tiếp tục bùng nổ khi cây cầu Hôn và show trình diễn Kiss The Stars xuất hiện tại “thị trấn Địa Trung Hải” ở Nam đảo, cách không xa Bãi Kem. 

Doãn Phong