Tốc độ tăng trưởng thuê bao điện thoại di động của Việt Nam năm sau gần gấp đôi năm trước.

Sức hút của Mobile Việt Nam 2007

Sẽ đề cập đến vấn đề lợi nhuận từ tăng lượng sử dụng ĐTDĐ; Quy mô của thị trường, các dịch vụ truyền dữ liệu và viễn cảnh cho nhà đầu tư.

Thị trường thông tin di động Việt Nam hiện đang ở giai đoạn "cất cánh", có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các mạng di động Việt Nam hiện cũng đang ở giai đoạn tìm đối tác chiến lược và chuẩn bị cho quá trình cổ phần hoá. Đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn hấp dẫn cho Hội nghị Quốc tế về Thông tin di động lần thứ 4 - Mobile Việt Nam 2007 - diễn ra hai ngày 9 - 10/5/2007.

Hiện Việt Nam có 32,55 triệu máy điện thoại, trong đó 68,7% là điện thoại di động. Tốc độ phát triển điện thoại di động năm sau gần gấp đôi năm trước, mức tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện Việt Nam đã có 6 mạng di động cạnh tranh quyết liệt. Năm 2007 được cho là năm các mạng di động không chỉ chạy đua giảm cước, khuyến mãi mà còn tăng cường năng lực mạng lưới và mở rộng vùng phủ sóng. Bên cạnh nhận định đây là thị trường "màu mỡ", thông tin về cổ phần hoá các mạng di động chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư.

Cho đến thời điểm này, có rất nhiều các nhà đầu tư "nhòm ngó" việc cổ phần hoá của các mạng di động. Mặc dù Viettel tuyên bố chưa cổ phần mạng Viettel Mobile, song điều đó không làm giảm sự hấp dẫn trong cuộc chạy đua để trở thành đối tác chiến lược của Viettel Mobile cũng như các mạng di động MobiFone và Vinaphone.

Việc nhiều năm qua Telenor nhà đầu tư trong lĩnh vực thông tin di động tài trợ cho Mobile Việt Nam đã phần nào nói lên điều đó và năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Các mạng di động ‘trình diễn’ tại Việt Nam Mobile 2007

Được biết, tại Hội nghị Mobile Việt Nam 2007, MobiFone sẽ giới thiệu những dịch vụ đang cung cấp và sẽ cung cấp khi tiến lên 3G. Vấn đề cổ phần hoá và đối tác chiến lược không được phía MobiFone đề cập đến.

VinaPhone sẽ xác định những nhân tố mang lại nhiều lợi ích nhất trong thị trường điện thoại di động Việt Nam và xây dựng những chiến lược nhằm nâng cao số lượng thuê bao của Vinaphone. Bên cạnh đó, Vinaphone công bố chiến lược kinh doanh và cạnh tranh trong thời gian tới; Giới thiệu một số dịch vụ mới sắp được đưa ra thị trường như dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho thuê bao trả trước, các ứng dụng về thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ theo vị trí thuê bao, các ứng dụng trên Vinaportal…

Viettel sẽ đưa ra những thông tin về chiến lược thâm nhập của Viettel Moblie tại thị trường vùng sâu vùng xa; Chiến lược của Viettel trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông nhằm cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số, điều này đã mang lại hiệu quả về kinh tế và xã hội tại những vùng xa xôi hẻo lánh của Việt Nam.

‘Tân binh’ HT Mobile cũng sẽ đưa ra viễn cảnh của HT Mobile và sự phát triển hướng tới 3G-GSM-WCDMA và CDMA-CDMA2000.

S-Fone sẽ giới thiệu  các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên công nghệ CDMA 2000- 1xEVDO. Các dịch vụ hiện nay của S-Fone dựa trên công nghệ CDMA 2000- 1xEVDO tiềm năng và kết quả dịch vụ mà mạng di động này mới đưa ra như LiveTV, VOD, MOD, Mobile Internet, các loại hình dịch vụ trong tương lai.

Phía EVN Telecom cũng sẽ có những thông tin về tình hình hoạt động của mạng này. Tuy nhiên, nội dung trình bầy cụ thể vẫn chưa được công bố.

Thảo luận nhiều nội dung về tương lai Mobile

Được biết, các nhà đầu tư hàng đầu sẽ đề cập đến các vấn đề thu lợi nhuận từ việc gia tăng lượng sử dụng điện thoại di động ở Việt Nam; Quy mô của thị trường điện thoại di động và các dịch vụ truyền dữ liệu ở Việt Nam và viễn cảnh cho các nhà đầu tư; Xác định lượng thuê bao di động ở Việt Nam đến 2010 và điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt Nam; Đánh giá những xu hướng về công nghệ chủ chốt hiện đang được ứng dụng tại Việt Nam; Tổng kết ưu điểm, nhược điểm, mối đe doạ và phương hướng trong tương lai của thị trường dịch vụ không dây ở Việt Nam; Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thu lợi như thế nào khi thiết lập các liên doanh theo mô hình BCC…

Tại  Mobile Việt Nam 2007, khái niệm thời gian đàm thoại trong dịch vụ Mobile Telephony trả tiền trước và các xu hướng hiện tại ở thị trường di động trả trước Ấn Độ cũng sẽ được giới thiệu. Cùng với đó, vấn đề xác định chính xác sự cân bằng giữa thời gian đàm thoại và tỷ lệ cuộc gọi; Liên lạc hiệu quả trên thị trường nhằm giải quyết vấn đề nhận thức của khách hàng; Xác định các dịch vụ nhằm tăng khả năng cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ: phủ sóng rộng, cước liên lạc thấp, hỗ trợ khách hàng và VAS; chiến lược tính cước, thu phí và cải tiến hệ thống tính cước hiện hành cũng sẽ được thảo luận kỹ.

Ngoài lĩnh vực di động, lần đầu tiên WiMax cũng sẽ được thảo luận theo nhóm với nội dung "Con đường phía trước cho WiMax ở Việt Nam". Nhưng nội dung sẽ được thảo luận tại đây là: Xác định các yếu tố thị trường đang làm tăng nhu cầu sử dụng WiMax; Đánh giá các chiến lược triển khai thiết bị nhằm tối đa hoá hoạt động, khả năng và phạm vi của WiMax và hiểu được những thách thức đang ở phía trước.

Thái Khang