Sức hút Dead or Alive sắp quay lại
11 năm sau ngày Tomonobu Itagaki tung ra game Dead or Alive đầu tiên trên máy game thùng tại Nhật Bản (1996), một sản phẩm MMO trên PC của game mới được phát triển.
![]() |
| Hình ảnh của game. |
Tuy nhiên, Dead or Alive Online (tên trò chơi mới) lại không phải là một sản phẩm 100 % của Itagaki. Bị chinh phục bởi sức sống mãnh liệt của thương hiệu, Shanda, một trong những nhà phân phối game trực tuyến hàng đầu Trung Quốc, đã dùng cả tiền và ảnh hưởng của mình để lôi kéo các tài năng thiết kế lớn nhất của quốc gia này tham gia vào dự án phát triển game dưới sự giúp đỡ của xưởng Tecmo Levio ở Nhật.
Trước đó, bản Dead or Alive Ultimate cũng đã hỗ trợ online trên Xbox từ năm 2004. Sau khi máy Xbox bị ngừng phát triển, năm 2006, game thủ hâm mộ trò chơi lại tiếp tục được lao vào những màn đối kháng hấp dẫn của mình với khả năng chơi lại game cũ của Xbox 360.

Dead or Alive Online, khác với Ultimate (dù được cho là nằm cùng trong một dự án được phát triển từ 2002), vẫn khai thác hình ảnh những nhân vật nữ bắt mắt của series (lý do khiến DoA là trò chơi đối kháng đầu tiên trên thế giới bị xếp hạng M - chỉ dành cho người trưởng thành).
Dựa trên tính năng tương tác tự do của Internet, Dead or Alive Online đưa thể loại game chiến đấu lên một mức độ cao hơn, người chơi vừa có thể tham gia thi tài trong các giải đấu công khai, nhưng cũng thường xuyên nhận được thư thách đấu cho phép họ dự các cuộc tỷ thí dưới thế giới ngầm.
DOA Online không chỉ có chế độ chơi solo, mà còn cho phép game thủ thành lập nhóm với bạn bè để tương trợ lẫn nhau trong trận đánh. Mỗi ngày, bảng xếp hạng (cả cá nhân và nhóm) sẽ được cập nhật theo thời gian thực.
Game chưa được định ngày phát hành.
Theo Gamethu.net
