sức khoẻ tình dục

Cập nhập tin tức sức khoẻ tình dục

Chứng bệnh khiến phụ nữ sợ hãi, đau đớn, không thể làm 'yêu'

Ngay lần đầu tiên gần chồng cách đây 5 năm, cứ chuẩn bị quan hệ, chị Thoa lại hồi hộp, lo lắng, các cơ vùng chậu co thắt ngoài ý muốn. Việc gần gũi vì thế thất bại. Tình trạng kéo dài, năm ngoái chị phải đi cắt màng trinh.

Chuyện 'yêu’ của cặp 'đũa lệch' và lời cảnh báo không thể bỏ qua của chuyên gia nam học

Anh Hồng, 45 tuổi, giám đốc một công ty tư nhân, bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 với vợ là cô gái 25 tuổi. Anh chiều chuộng vợ trẻ đẹp đủ điều, nhưng ‘chuyện ấy’ không phải lúc nào cũng chiều nổi.

Sự thật về rượu thuốc, rượu ngâm động vật giúp nam giới ‘khỏe như mãnh hổ’

Tăng cường sinh lý bằng rượu thuốc, rượu ngâm động vật là phương pháp dân gian được nhiều nam giới sử dụng. Tuy nhiên các loại rượu này nếu uống tùy tiện sẽ gây ra ngộ độc, dẫn đến viêm gan, suy thận hoặc nhiễm khuẩn đường ruột…

Điều gì khiến quý ông hừng hực 'lửa yêu' sau tuổi 50 còn phụ nữ thì ít đi?

Phần lớn đàn ông trưởng thành dưới 60 tuổi nghĩ về tình dục ít nhất 1 lần/ngày. Càng lớn tuổi, dù sự tưởng tượng về tình dục giảm đi nhưng đàn ông vẫn thường mơ tưởng gấp đôi so với phái đẹp, ThS Phan Chí Thành- Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.

Cụ ông 81 tuổi vào nhà nghỉ bị đột tử: Quý ông lớn tuổi ‘yêu’ sao cho an toàn?

- Ở tuổi 70-90, không ít cụ ông vẫn còn giữ được lửa yêu đương nhưng khi “bộ máy” đã xuống cấp, không phải cứ uống thuốc là lấy lại phong độ như xưa.

 

Kẻ 5 phút đã tới thiên đường, người loay hoay nửa ngày vẫn 'xôi hỏng bỏng không'

Một cuộc yến oanh kéo dài bao lâu gọi là đủ? Chiếc đồng hồ có phải là chánh chủ khảo tình dục?