Thuốc thế hệ mới điều trị ung thư đắt đỏ: Cơ hội nào cho người bệnh?
TUYẾN BÀI

Thuốc thế hệ mới điều trị ung thư đắt đỏ: Cơ hội nào cho người bệnh?

Hiện nay, ngoài các phương pháp điều trị truyền thống như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị các liệu pháp mới như điều trị đích và miễn dịch ra đời. Tuy nhiên, điểm yếu của các phương pháp mới này là rất đắt đỏ, trong khi đó Bảo hiểm y tế chưa chi trả hoàn toàn. Trước năm 2019, một số thuốc được BHYT thanh toán 100% nhưng từ ngày 1/1/2019, BHYT chỉ chi trả 50%. Bài toán kinh tế đối với người bệnh ung thư luôn là mỗi trăn trở đối với các bác sĩ.

Thuốc trị ung thư giá chục triệu mỗi lọ: Vì sao chưa được BHYT thanh toán?

Theo GS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, việc điều trị ung thư đã có nhiều tiến bộ hơn so với 20 năm trước. Tuy nhiên, đây là căn bệnh phức tạp, các loại thuốc mới đắt đỏ nhưng cũng không phải "thuốc tiên".

Tốn tiền tỷ kéo dài sự sống, bệnh nhân ung thư đứng giữa 'ngã ba đường'

Mỗi lọ thuốc miễn dịch có giá từ 55 tới 60 triệu đồng, người bệnh ung thư có thể phải sử dụng 1-2 lọ trong một liệu trình. Do đó, người bệnh sẽ tốn hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ để kéo dài sự sống bởi không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Chi 5 triệu đồng một viên thuốc mỗi ngày, mong thoát lời nguyền chỉ sống 3 tháng

Gần 5 triệu đồng/viên thuốc, uống đều vào 6h sáng hằng ngày nhưng chị H. vẫn cố gắng. Chị biết mình còn may mắn vì được điều trị để kéo dài sự sống dù mắc ung thư giai đoạn cuối.

Bác sĩ bối rối khi bệnh nhân nhờ xem thuốc ung thư 'xách tay'

Bệnh nhân ung thư và người thân thường có tâm lý còn nước còn tát và sẵn sàng tìm mọi cách nếu còn cơ hội điều trị dẫn tới mua nguồn thuốc không chính quy.