1.jpg.jpg
Dự báo, thị trường máy tính Việt Nam năm 2010 vẫn đạt mức tăng trưởng 19%

IDC (công ty hàng đầu thế giới về các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và tổ chức sự kiện liên quan đến thị trường công nghệ thông tin, viễn thông và thị trường công nghệ dành cho người tiêu dùng) vừa công bố số liệu về thị trường máy tính Việt Nam trong quý I/2010. Theo đó, trong thời gian này, số lượng máy tính được nhập khẩu và sản xuất trong nước (bao gồm cả máy tính để bàn, máy tính xách tay và netbook) đạt con số 433.911 chiếc, giảm 27% so với quý IV/2009. Trong đó, máy tính để bàn chiếm 68%; máy tính xách tay là 30%, còn netbook chỉ chiếm 2% tổng lượng máy tính của thị trường Việt Nam trong 3 tháng đầu năm.

Chuyên viên phân tích thị trường máy tính của IDC tại Việt Nam, bà Phan Yến cho biết, sự sụt giảm của thị trường máy tính Việt Nam trong quý I/2010 là tất yếu theo xu hướng thời vụ. Ngoài ra, các nguyên nhân khác là lượng hàng tồn quá lớn của các nhà phân phối, tăng thuế giá trị gia tăng, các ngân hàng tăng lãi suất và sự ra đời của công nghệ mới.

Tuy nhiên, theo dự báo của IDC, thị trường máy tính Việt Nam trong năm 2010 vẫn đạt mức tăng trưởng 19%, nhờ sự tăng trưởng mạnh của 2 quý cuối năm. “Trong quý II/2010, thị trường máy tính Việt Nam sẽ tăng, nhưng không nhiều, do lượng hàng tồn kho của các hãng vẫn lớn. Dự kiến, thị trường sẽ tăng trưởng mạnh vào cuối năm khi tất cả các hãng muốn đạt mục tiêu đề ra”, bà Yến cho biết thêm.

Căn cứ để đưa ra dự báo lạc quan nêu trên là sự phục hồi kinh tế của Việt Nam, chính sách kích cầu từ Chính phủ, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, chương trình phát triển chính phủ điện tử, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong khối chính phủ, giáo dục, cùng nhu cầu mua sắm từ các ngân hàng... Bên cạnh đó, theo chuyên gia của IDC, nhu cầu của người dân còn rất lớn và sẽ tăng mạnh khi các hãng tiếp tục giảm giá thông qua các chương trình khuyến mãi.

Cùng chung quan điểm, ông Hồ Quốc Huệ, Giám đốc marketing Công ty Phân phối CMC, thị trường máy tính Việt Nam trong quý I/2010 sụt giảm là do khối khách hàng tiêu dùng suy giảm. Đến cuối năm, khi kinh tế khởi sắc, thì thị trường sẽ phục hồi. Hiệu ứng cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam đi sau các nước trên thế giới, trong khi các nước đã phục hồi sau khủng hoảng và người dân bắt đầu chi tiêu lại, thì dự kiến tại Việt Nam, phải vào cuối năm nay, điều này mới xảy ra.

Bên cạnh những con số về sự tăng trưởng của thị trường máy tính, IDC cũng đưa ra những thống kê về thị phần của các hãng máy tính tại Việt Nam. Trong quý I vừa qua, HP vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường, chiếm 14,7% thị phần máy tính, nhờ vào việc đẩy mạnh nhập khẩu cả hai phân khúc người tiêu dùng và doanh nghiệp. Dell đứng vị trí thứ hai, với 8,7% thị phần, nhờ sự thay đổi tích cực của các kênh phân phối, cũng như giảm giá bán. Đứng thứ ba và thứ tư là Acer với 7,8% thị phần và Toshiba với 3,4%.

Theo bà Yến, giá máy tính của các hãng nước ngoài đang giảm mạnh, trong khi tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam vẫn chủ yếu hướng đến những sản phẩm máy tính có thương hiệu. Do đó, máy tính thương hiệu trong nước rất khó cạnh tranh với các hãng nước ngoài.

Theo Báo Đầu tư