Có mức giá khá rẻ
Theo thông tin mới nhận được, các đại lý kinh doanh xe ô tô Suzuki ở Việt Nam đã đưa ra giá chính thức 359 triệu đồng cho mẫu xe nhỏ Celerio, phiên bản số tự động AT. Trước đó, chính các đại lý từng đưa ra giá tạm tính là 339 triệu đồng, tuy nhiên khoản đặt cọc để giữ xe vẫn tính theo giá này, không tăng theo giá chính thức. Với mức giá này, Suzuki Celerio phiên bản số tự động sẽ rẻ hơn so với các đối thủ tương ứng là Kia Morning Si AT (379 triệu đồng) và Hyundai Grand i10 1.0 AT (380 triệu đồng).
Đây có thể xem là động thái kích cầu nhằm khuyến khích khách hàng đặt xe sớm để nhận xe trong tháng 1/2018. Lô xe Celerio Celerio đầu tiên đã về nước, tuy nhiên mới chỉ có bản số tự động và số lượng khá hạn chế, xe gồm màu trắng và đỏ là chủ yếu. Phiên bản số sàn sẽ về trong đợt nhập hàng tiếp theo vào năm sau.
Động cơ mạnh mẽ
Xe dành cho Việt Nam sẽ trang bị động cơ 3 xy-lanh dung tích 1.0 lít, công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89 Nm, tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe, hệ dẫn động cầu trước. Tùy vào việc kết hợp với hộp số sàn hay hộp số tự động, Celerio có thể tiêu thụ chỉ khoảng 1 lít nhiên liệu để hoàn thành quãng đường 20 km, tương đương 5 lít/100 km.
Thiết kế đơn giản
Xe có kích thước bao gồm chiều dài 3.600 mm, chiều rộng 1.600 mm, chiều cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.425 mm. Thiết kế ngoại thất xe được đánh giá là không gây ấn tượng bằng Huyndai Grand i10 hay Kia Morning Si. Trang bị bên trong xe khá đơn giản với đầu CD, điều hòa cơ 2 vùng, ốp nội thất nhựa cứng và ghế nỉ, chỉnh cơ. Xe được trang bị 2 túi khí, đèn chiếu sáng halogen dạng khối lớn, nối dài lưới tản nhiệt.
Kể từ 2018, giá xe Kia Morning Si AT sẽ giảm thêm 4 triệu đồng nhưng vẫn cao hơn so với Suzuki Celerio. Lợi thế cạnh tranh của hai mẫu xe Hàn là sự đa dạng phiên bản. Celerio chỉ được phân phối với đúng 2 tùy chọn, số sàn và số tự động vô cấp.