Hop bao Symantec.jpg
Sau buổi ra mắt báo giới Việt Nam sáng nay, 29/11/2012, Symantec sẽ có buổi giới thiệu sản phẩm tới các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp. Ảnh: X.B.

>> 94% doanh nghiệp từng mất dữ liệu kinh doanh / Nhiều doanh nghiệp Việt chưa ưu tiên ứng phó thảm họa dữ liệu / Di động, đám mây "làm khổ" trung tâm dữ liệu

Sáng 29/11/2012, Symantec đã ra mắt thị trường Việt Nam dòng sản phẩm tích hợp đóng gói sẵn (tất cả trong một - All in one) với 2 sản phẩm gồm Symantec NetBackup 5220 Appliance và Symantec Backup Exec 3600 Appliance, có khả năng hỗ trợ sao lưu cả môi trường vật lý và ảo hóa.

Ông Alex Ong, Tổng giám đốc Symantec Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn nhất trong quản lý thông tin, gồm: Thông tin tăng trưởng nhanh khiến cho bộ phận quản trị khó kiểm soát thông tin và tăng áp lực bảo mật thông tin; Thiếu công cụ phân tích dữ liệu để có thông tin hỗ trợ ra quyết định; Rất nhiều dữ liệu bị trùng lặp (30% tổ chức có hiện trạng trùng lặp dữ liệu) khiến dung lượng lưu trữ không hiệu quả và gia tăng chi phí quản lý dữ liệu.

“Không ít doanh nghiệp phải sử dụng tới 7 công cụ khác nhau để quản lý và sao lưu dữ liệu cho cả môi trường vật lý và môi trường ảo hóa. Các giải pháp manh mún khiến cho việc sao lưu dữ liệu trở nên phức tạp, kém hiệu quả”, ông Alex Ong nhấn mạnh.

Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp đơn giản hóa việc sao lưu dữ liệu, Symantec đã liên tục nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm, giải pháp sao lưu hiện đại. Thành quả mới nhất là 2 thiết bị NetBackup 5220 và Backup Exec 3600.

NetBackup 5220 có nhiều điểm ưu việt hơn các giải pháp sao lưu khác trên thị trường như: Thu nhỏ những bản sao lớn thành những cửa sổ sao lưu nhỏ hơn, qua đó gia tăng tốc độ sao lưu nhanh hơn 100% so với các giải pháp sao lưu thông thường; Có khả năng bảo vệ tới 3.000 máy ảo VMware chỉ với 1 thiết bị; Tối ưu hóa mạng WAN khi dữ liệu phải chuyển qua mạng WAN; Tích hợp sẵn các chính sách cài đặt (tổ chức, doanh nghiệp nào không có chính sách thiết lập riêng thì có thể sử dụng luôn các chính sách cài đặt này); Có tính năng chống trùng lặp dữ liệu nên giảm dung lượng dữ liệu truyền đi, tăng tốc độ truyền; Tích hợp giải pháp bảo mật có khả năng chống mã độc, virus, các cuộc tấn công zero-day…

Đặc biệt, NetBackup 5220 có thể đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong quá trình đưa dữ liệu lên các “đám mây”. Với thiết bị này, doanh nghiệp có thể sao lưu dữ liệu từ môi trường vật lý lên môi trường điện toán đám mây (của Nirvanix, AT&T, Amazon và RackSpace) tùy thuộc yêu cầu của người dùng.

Còn Backup Exec 2012 hướng tới đáp ứng nhu cầu sao lưu dữ liệu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Backup Exec 2012 có dung lượng khả dụng của dữ liệu sao lưu là 5,5TB (khối lượng dữ liệu nguồn khoảng 20TB), thường được sử dụng trong việc khôi phục dữ liệu sau thảm họa; có thể nhân bản dữ liệu sang ổ đĩa khác hoặc các thiết bị, máy chủ sao lưu dự phòng (back up) ở xa…

Chia sẻ thêm về những ưu điểm vượt trội của NetBackup 5220 và Backup Exec 2012, bà Wen Woan Lim, Giám đốc cao cấp phụ trách Marketing sản phẩm Khu vực châu Á Thái Bình Dương của Symantec cho biết: “Các thiết bị tích hợp sẵn tất cả phần cứng, phần mềm của Symantec chỉ cần khoảng 30 phút để cài đặt là có thể sử dụng”.

Trước mối quan ngại của người sử dụng trong việc sẽ phải ngừng mọi hoạt động sao lưu khi thiết bị tích hợp duy nhất bị trục trặc, bà Wen Woan Lim khẳng định không phải lo ngại vấn đề này. Bởi ngay bên trong mỗi thiết bị tích hợp tất cả trong một của Symantec đều có giải pháp dự phòng (ví dụ dự phòng về bộ nguồn, linh kiện…). Nếu khách hàng có yêu cầu bảo đảm cao hơn thì Symantec có thể hỗ trợ thiết kế môi trường sao lưu, bảo mật phù hợp. Có nhiều lựa chọn khác nhau từ cấp độ thiết bị đến cấp độ cấu hình hệ thống để khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thiết bị này.

Trao đổi với phóng viên ICTNews về giá bán cũng như chế độ bảo hành cho 2 thiết bị trên, bà Wen Woan Lim nói: “Các tổ chức, doanh nghiệp có thể mua sản phẩm thông qua mạng lưới các nhà phân phối và đại lý của Symantec ở Hà Nội, TP.HM. Giá bán phụ thuộc nhiều yếu tố như quy mô môi trường doanh nghiệp, đặc điểm kết nối, cấu hình,… Còn về chế độ bảo hành, với NetBackup 5220, khi có sự cố, Symantec sẽ cử kỹ sư đến hiện trường để hỗ trợ; với Backup Exec 2012, trong ngày làm việc kế tiếp, Symantec sẽ gửi thiết bị thay thế”.

Kết quả khảo sát hiện trạng CNTT do Symantec thực hiện mới đây với 4.500 tổ chức tại 36 quốc gia (trong đó có Việt Nam) cho thấy các doanh nghiệp trên thế giới đang lưu trữ 2,2 Zettabytes dữ liệu; tốc độ tăng trưởng thông tin rất nhanh, ở doanh nghiệp lớn là khoảng 78%/năm, còn doanh nghiệp nhỏ khoảng 178%/năm. Các doanh nghiệp đang tốn khá nhiều chi phí cho việc quản lý thông tin, ước tính mỗi năm doanh nghiệp lớn tốn tới 3.297 USD/năm, doanh nghiệp nhỏ tốn tới 3.670 USD/năm. Tổng chi phí quản trị thông tin của các tổ chức trên thế giới mỗi năm khoảng 1,1 nghìn tỷ USD. Với số tiền này có thể mua cho mỗi nhân viên trên thế giới một chiếc iPad.