![]() |
iPhone được với mức giá "tự do" đắt hơn gấp đôi so với mức giá "ràng buộc" tại Đức. Ảnh: Flickr |
ICTnews - Nếu không ký hợp đồng sử dụng dịch vụ 2 năm, iPhone được bán với giá 1.477 USD. Ngược lại, ký hợp đồng, mức giá giảm hơn một nửa.
- T-Mobile, Vodafone 'ẩu đả' vì iPhone
Chi nhánh di động của Deutsche Telekom AG tuyên bố sẽ bán iPhone mà không ràng buộc người mua ký hợp đồng sử dụng dịch vụ để phù hợp với “lệnh của tòa án”. Tuy nhiên, người mua sẽ phải trả mức giá gấp đôi.
Các tờ báo lớn như AP, Wall Street Journal đồng loạt đưa tin T-Mobile sẽ bán chiếc điện thoại thông minh iPhone với giá 999 euro (1.477 USD) tại Đức. Bên cạnh đó, hãng cũng tiếp tục bán iPhone với giá chiết khấu 399 euro (590 USD) kèm với hợp đồng 2 năm.
iPhone có mặt tại Đức ngày 9/11 vừa qua - chỉ được bán với hợp đồng 2 năm sử dụng mạng T-Mobile. Tuy nhiên, đối thủ Vodafone phản đối việc này và kết quả là một phiên tòa đã diễn ra tại Hamburg, Đức.
Theo AP, tòa án đã ban hành lệnh cấm ngày 12/11, cấm T-Mobile bán iPhone của Apple độc quyền với hợp đồng ít nhất 24 tháng, và cấm T-Mobile bán iPhone với SIM khóa nhằm ngăn ngừa người dùng chuyển sang sử dụng mạng di động khác.
T-Mobile cho biết giờ đây bất kỳ khách hàng nào cũng có thể tháo gỡ SIM khóa ra khỏi điện thoại - cả với những người đã mua iPhone từ trước. Công ty nói trong một tuyên bố rằng hãng sẽ tuân thủ đúng luật pháp. Tuy nhiên, AP cho hay họ chưa gặp được T-Mobile để phỏng vấn thêm. Nữ đại diện Natalie Kerris của Apple cũng từ chối bình luận.
Thực ra, các công ty viễn thông vẫn thường đưa ra “chiêu chiết khấu” khi khách hàng mua điện thoại và đăng ký sử dụng dịch vụ lâu dài. Chiếc Nokia N95 nổi tiếng cũng được T-Mobile bán với mức giá chỉ 199,95 euro (295,63 USD) với hợp đồng đi kèm 2 năm, nhưng được bán với giá 619,95 euro (916,60 USD) không kèm hợp đồng.
AP cho biết hôm thứ Ba (20/11), T-Mobile nói họ sẽ khiếu nại về lệnh cấm của tòa án và xem xét đòi bồi thường. Còn Vodafone thì muốn vấn đề được xử lý.
Chiến lược của Apple, hãng có trụ sở tại Cupertino, California, là bán iPhone thông qua một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất cho mỗi vùng: AT&T tại Mỹ, O2 tại Anh, T-Mobile tại Đức, và sắp sửa là chi nhánh Orange của France Telecom tại Pháp.
Chỉ vì không muốn iPhone bị bẻ khóa mà Apple đã phát hành các phiên bản cập nhật phần mềm. Hãng đã phải đối mặt với 2 vụ kiện do người tiêu dùng đệ đơn tại Mỹ, buộc tội công ty hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng bằng cách ngăn cản họ bẻ khóa iPhone.
iPhone là chiếc điện thoại được tạp chí Time bình chọn là sản phẩm của năm. Tuy nhiên, nó không sử dụng cho mạng 3G, mà chạy trên công nghệ EDGE (tương đương 2,5G). Theo thông tin từ Reuters và VNUnet, iPhone 3G có thể sẽ kịp ra mắt vào tháng 5/2008.
V.N
