Brittany Champagne sống tại bang Utah, Mỹ đang lướt Instagram và tình cờ phát hiện ảnh con gái mình trên hồ sơ của một người xa lạ. Người mẹ trả lời phỏng vấn trang tin KUTV.com cho biết: “Tôi click vào hồ sơ người đó và thấy trong đó nói rằng con gái tôi là một cổ vũ viên đồng tính”.

Sự nghi ngờ của người mẹ bỗng chốc biến thành nỗi kinh hãi sau khi phát hiện ra có ít nhất 11 website khiêu dâm đăng ảnh con gái mình. Những bức ảnh của cô con gái 11 tuổi và cậu em 9 tháng tuổi của Brittany xuất hiện ở khắp nơi.

Những bức ảnh không hề có hình cô bé hay cậu bé khỏa thân và cũng không bị chỉnh sửa bằng photoshop, tuy nhiên bên cạnh những bức hình là những đoạn mô tả dài và xuyên tạc sự thật. Brittary cho biết cô không thể tưởng tượng được nếu các con cô đọc được những dòng này, chúng sẽ cảm thấy thế nào.

Người mẹ tội nghiệp tự trách mình rất nhiều mặc dù cô cho biết Facebook của mình để chế độ chỉ cho bạn bè và gia đình xem được. Brittany nói: “Tôi cảm thấy mình là bà mẹ tồi tệ nhất vì đã đăng những bức ảnh con trên mạng và để điều này xảy ra. Tôi không biết rằng đăng ảnh gia đình có thể trở thành một sự việc như vậy”.

Brittany đã dành hàng tiếng đồng hồ để xóa sạch ảnh trên Facebook cũng như xóa hết dấu vết của mình trên các mạng xã hội. Cô cho biết cô sẽ không bao giờ đăng bất cứ bức hình nào của con mình lên mạng nữa.

Tuy nhiên, những gì xảy ra với Brittany và gia đình lại không bị coi là một tội ác. Các nhà hành pháp không thể làm gì để giúp đỡ cô. Một khi bạn đưa ảnh lên internet, và thậm chí bạn để chế độ riêng tư thế nào, bức ảnh của bạn vẫn có nguy cơ xuất hiện ở những nơi không ngờ nhất.

Việc đột nhập vào kho ảnh trên Facebook không có gì là xa lạ. Một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây bởi tạp chí Consumer Reports cho biết, chỉ trong năm ngoái, 5 triệu hộ gia đình tại Mỹ đã từng trải qua một hình thức lạm dụng nào đó trên Facebook, bao gồm những việc như nhiễm virus, ăn cắp danh tính.

Khảo sát còn cho biết, rất nhiều người sử dụng Facebook vẫn bất chấp nguy cơ này. 15% đăng địa chỉ hiện tại của bản thân và các kế hoạch du lịch, 34% đăng đầy đủ ngày tháng năm sinh và 21% đăng tên và ảnh con cái trên mạng xã hội này. Đáng lo ngại là 1/5 số người sử dụng Facebook không thiết lập bất cứ chế độ riêng tư nào và 23% những người sử dụng Facebook cho biết họ không hiểu nhiều về một số người bạn trên mạng xã hội đủ để cảm thấy thoải mái khi đăng những thông tin về gia đình và người thân trên Facebook.

Còn bạn, bạn đã bao giờ thử tìm kiếm hình ảnh con cái mình trên Google để xem kết quả chưa?