Chiếc ĐTDĐ "đa năng" iPhone

Tác động của iPhone “bẻ khoá” đối với Apple

ICTnews - Có phải doanh số iPhone tăng nhờ khách hàng mua iPhone về bẻ khoá? Song iPhone bẻ khoá lại khiến Apple mất khoản "ăn chia" lớn từ "hoa hồng dịch vụ".

Cứ 10 chiếc iPhone được bán ra lại có 1 chiếc được bẻ khoá để dùng với các mạng lưới không dây khác ngoài AT&T – là mạng di động độc quyền với iPhone cho đến thời điểm này. Tình trạng trên buộc Apple phải làm mọi cách ngăn chặn nỗ lực bẻ khoá iPhone nhằm tránh thất thoát khoản lợi nhuận béo bở thu được từ phí dịch vụ mà iPhone đem lại.

Doanh số iPhone tăng nhờ bẻ khoá?

Theo nhà phân tích Gene Munster của hãng Piper Jaffray & Co (Mỹ), không chỉ người Mỹ muốn mua iPhone rồi bẻ khoá, mà nhu cầu của những người “phi Mỹ” cũng rất cao. Chính nhu cầu này đã thúc giục một số người mua một lúc 5 chiếc iPhone tại các cửa hàng của Apple tại Mỹ, sau đó chỉnh sửa phần mềm để “cởi trói” khỏi mạng của AT&T, và bán lại chiếc điện thoại đã bẻ khoá đó.

Bởi Apple nhận được một phần miếng bánh trong phí thuê bao AT&T đến từ iPhone (số % này không được tiết lộ), Apple sẽ mất tiền khi người mua iPhone không đăng ký dùng dịch vụ của AT&T. Cho đến nay khoản doanh thu mất mát đó chưa ảnh hưởng nhiều đến Apple. Nhưng tuần qua Tổng giám đốc Apple Steve Jobs đã vô hiệu hoá những chiếc điện thoại bẻ khoá, một quá trình mà người dùng gọi là biến iPhone bẻ khoáthành “cục gạch”.

“Có đến 10% iPhone bán ra trong quý tính đến tháng 9 vừa qua được mua nhằm mục đích bán lại chiếc bẻ khoá”, Munster nói. “Apple đã giảm thiểu thị trường iPhone bẻ khoá hiệu quả” khi hãng cập nhật phần mềm. Munster đã đưa ra ước tính dựa trên doanh số 1,05 triệu iPhone bán ra trong 3 tháng kết thúc vào tháng 9.

Natalie Kerris, nữ phát ngôn của Apple tại Cupertino, California, không nói có bao nhiêu người mua đã bẻ khoá iPhone kể từ ngày 29/6. AT&T, nhà độc quyền cung cấp dịch vụ di động cho iPhone tại Mỹ, cũng từ chối đưa ra con số ước tính.

“Có rất, rất ít iPhone mà chúng tôi thấy đã bị hack”, đại diện Mark Siegel của AT&T nói. “Bất cứ con số phỏng đoán nào về những chiếc iPhone bị hack chỉ có thế - hoàn toàn là phỏng đoán”.

Jobs đang “âm mưu” biến chiếc ĐTDĐ đầu tiên của ông thành ngành kinh doanh lớn thứ 3 của Apple – bên cạnh dòng máy tính Macintosh và máy nghe nhạc iPod. Ông đã giảm 200 USD cho iPhone để kích thích làn sóng mua sắm trong mùa lễ hội, và dự đoán sẽ có 10 triệu iPhone được tiêu thụ trong năm 2008. “Phần lớn người dùng không quan tâm vào việc hack iPhone”, Shaw Wu, một nhà phân tích thuộc Nghiên cứu Công nghệ Mỹ ở San Francisco, nói. Theo ông, chỉ có chưa đến 1%, hay khoảng 10.000 iPhone, đã bị hack: “1% thậm chí còn là con số hào phóng”.

Mất khoản “ăn chia” lớn từ các nhà cung cấp dịch vụ

Toni Sacconaghi, một nhà phân tích máy tính hàng đầu, dự đoán AT&T trả cho Apple mỗi tháng 15 USD/người dùng iPhone. Theo ước tính của Sacconaghi, AT&T và 3 nhà cung cấp dịch vụ di động châu Âu, để giành được hợp đồng độc quyền bán iPhone trong tháng 11, có thể sẽ phải thanh toán một khoản tiền khoảng 715 triệu USD cho Apple trong năm 2008, dựa trên dự đoán sẽ có 7 triệu iPhone được bán ra. Những khoản “hoa hồng” này sẽ chiếm hơn 1/3 tổng doanh thu iPhone của Apple trong năm 2008. Quả là không nhỏ chút nào.

Cổ phiếu Apple đã tăng thêm 5,21 USD lên mức kỷ lục 161,45 USD vào lúc 4 giờ chiều trên thị trường chứng khoán Nasdaq ngày 5/10 vừa qua. Cổ phiếu của hãng đã tăng 89% kể từ khi Jobs tiết lộ về chiếc iPhone ngày 9/1/2007.

Apple đã khuyên những người dùng “lỡ” bẻ khoá iPhone nên mua một cái mới. “Điều này có thể làm nhụt chí phong trào bẻ khoá trong tương lai”, Sacconaghi nói.

Có ít nhất 3 nhóm tuyên bố hồi tháng 8 rằng họ đã có những chương trình nhằm thay đổi iPhone. Cậu bé tuổi teen George Hotz người New Jersey là hacker đầu tiên đăng tải hướng dẫn cách tấn công iPhone trên trang web của mình. Quá trình đó liên quan đến hệ thống mạch điện và chỉnh sửa phần mềm của iPhone.

“Trò chơi mèo và chuột”

Sau khi Apple cập nhật phần mềm, hacker lại bắt đầu hành trình tìm kiếm biện pháp mới để “vượt qua thử thách” này, theo trang các web chuyên về Apple như AppleInsider.com và The Unofficial Apple.

Steve Jobs, tại Luân Đôn hồi tháng trước đã công bố các nhà phân phối iPhone tại châu Âu, đã nói Apple  bị ép buộc phải theo đuổi “cuộc chơi mèo và chuột” với các nhà lập trình cố tình truy cập bất hợp pháp đến nội bộ sản phẩm của hãng, bao gồm cả iPod.

“Chúng tôi cố gắng để chiến thắng trước”, Jobs, vị CEO 52 tuổi, nói hôm 18/9, “Hacker cố gắng tấn công và công việc của chúng tôi là ngăn cản họ tấn công vào sản phẩm”.

Huyền Thương

Theo Bloomberg

  • Toàn bộ bài báo được đăng trên báo BĐVN số 82