Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại Eneos và Mogu (Đóa hoa đồng thoại) lần thứ 5 vừa tổng kết, trao giải tại Hà Nội. Đồng thoại là thể loại dành cho trẻ em. Trong đó, các loài vật, đồ vật được nhân cách hóa, tạo nên một thế giới thần kỳ, giúp trí tưởng tượng, khả năng ngôn ngữ của trẻ được mở rộng. Cuộc thi khuyến khích, tạo động lực cho tác giả người Việt sáng tác truyện cho thiếu nhi cho Việt Nam bởi thể loại này đang rất ít người viết. 

Đào Trung Uyên là tác giả giành giải Xuất sắc nhất hạng mục tự do.

Đào Trung Uyên là tác giả giành giải Xuất sắc nhất hạng mục tự do. Đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng thuộc về thí sinh thuộc hạng mục tự do và cũng là lần đầu tiên có chùm tác phẩm đạt giải Xuất sắc nhất trong cuộc thi. Ngoài ra, Trương Võ Hà Anh (8 tuổi, Nghệ An), giành giải Nhất hạng mục dành cho học sinh Tiểu học với truyện Tay mẹ và Nguyễn Thùy Trang (13 tuổi, Thái Bình) giành giải Nhất ở hạng mục dành cho học sinh Trung học cơ sơ với truyện Khi cánh diều không còn bay liệng. 

Chị Đào Trung Uyên cho biết mình viết truyện thiếu nhi vì tình yêu đối với ba điều: Thứ nhất là yêu tiếng Việt, thứ hai là yêu sự sáng tạo. Và thứ ba, cũng là tình yêu lớn nhất, chính là yêu thương trẻ thơ, những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam và của thế giới.

"Mỗi khi nghĩ về tên gọi cuộc thi, Đóa hoa đồng thoại, tôi lại tin tưởng sâu sắc rằng một câu chuyện hay dành cho thiếu nhi có thể chạm đến trái tim của trẻ thơ có sức sống mạnh như những bông hoa bồ công anh, tức có thể thắp lên trong trái tim trẻ thơ niềm vui đọc sách và truyền cảm hứng để các em viết ra câu chuyện đang ở trong lòng mình. Điều quan trọng là làm sao đánh thức được nhà văn nhỏ ấy để thế giới được lắng nghe thêm những câu chuyện thú vị, chưa bao giờ được kể", chị Uyên nói. 

Các thí sinh nhí đoạt giải Nhì. 

Phần thưởng dành cho thí sinh Xuất sắc nhất là một chuyến du lịch Nhật Bản và được khắc tên lên chiếc cúp kỷ niệm Đóa hoa đồng thoại cùng với các thí sinh đạt giải Xuất sắc nhất qua các năm. Chiếc cúp sẽ được Ban Tổ chức lưu giữ và tiếp tục vinh danh những thí sinh xuất sắc trong tương lai.

Cùng với đó, các truyện ngắn giải Nhất, Nhì, Ba được tập hợp và phát hành thành tuyển tập mang tên Đóa hoa đồng thoại tập 5.

Danh sách tác phẩm đạt giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại lần thứ 5

Hạng mục Tiểu học

Giải Nhất: Tay mẹ - Trương Võ Hà Anh, 8 tuổi, Nghệ An
Giải Nhì: Cuộc đời của chủ Đất sét - Nguyễn Khánh Vi, 10 tuổi, Hưng Yên và Đơn thuốc của Trái Đất - Nguyễn Thanh Ngân, 9 tuổi, Hà Nội
Giải Ba: Chiếc hộp yêu thương - Phạm Vũ Mạnh, 9 tuổi, Hưng Yên; Chuyến phiêu lưu kì thú - Nguyễn Phan Hà My, 11 tuổi, Hà Nội; Thiên thần khéo léo - Nguyễn Ngọc Hà, 10 tuổi, Hà Nội

Hạng mục Trung học cơ sở

Giải Nhất: Khi cánh diều không còn bay liệng - Nguyễn Thùy Trang, 13 tuổi, Thái Bình
Giải Nhì: Điều hạnh phúc của Hổ con - Nguyễn Mai Quỳnh Chi, 14 tuổi, TP. HCM; Mặt trăng của dòng sông - Vũ Lê Anh Thư, 14 tuổi, Hà Nội
Giải Ba: Con ngựa - Nguyễn Bá Minh, 12 tuổi, Nam Định; Cái ô O chuột - Lê Lam Quỳnh, 14 tuổi, Hà Nội; Lon Rỗng - Võ Ngọc Bảo Anh, 15 tuổi, Nghệ An

Hạng mục Tự do

Giải xuất sắc nhất: Vai diễn đầu tiên của Rùa - Đào Trung Uyên, 37 tuổi, Phú Yên và Mây nhỏ tìm khóc - Đào Trung Uyên, 37 tuổi, Phú Yên 
Giải Nhì: Quyển sách bị quên lãng - Đoàn Mộng Hằng, 32 tuổi, Tiền Giang; Cửa hàng cảm xúc - Nguyễn Thị Ánh Mai, 28 tuổi, TP. HCM
Giải Ba: Con dế mèn hát vào mùa hè - Trương Võ Hà Nhi, 17 tuổi, Nghệ An
Chiếc áo khoác mặc trái - Đoàn Thị Lan, 30 tuổi, Hải Dương 

Giải Khuyến khích

Con lợn đất kỳ diệu - Phạm Trọng Bảo, 8 tuổi, Thái Nguyên
Mùa lá đỏ - Đào Gia Phú, 15 tuổi, TP. HCM
Chúc ngủ ngon - Nguyễn Thu Hương, 12 tuổi, Hà Nội
Một người bạn - Ngô Cao Nghĩa, 32 tuổi, Kiên Giang
Con chó Mích - Hoàng Yến, 43 tuổi, Hà Nội