Bốn bước cài đặt của SNE và CBMSL cũng giống nhau

Tác giả mã nguồn SNE phản pháo

ICTnews - Ông Nguyễn Tôn Viễn, tác giả mã nguồn SoSo News Express (SNE) phản hồi về sự “giống nhau” giữa SNE và mã nguồn nước ngoài.

Ngày 8/8/2007, ICTnews đã đăng lại bài viết Nghi án ăn cắp mã nguồn nước ngoài trên báo in Báo Bưu điện Việt Nam số 64 của tác giả Lâm Diệu. Ngay sau đó, ICTnews đã nhận được ý kiến của ông Nguyễn Tôn Viễn.

Tác giả Nguyễn Tôn Viễn: Có người đã sao chép SNE  

Trong email gửi về cho ICTnews hôm nay 10/8/2007, tác giả của SNE Nguyễn Tôn Viễn đưa ra những dẫn chứng để khẳng định sự trong sạch của SNE và cáo buộc “sản phẩm CBMSL là một sản phẩm hoàn toàn bịa đặt, và nếu có thì cũng chỉ là bản sao hoàn toàn của SoSo News Express”.

WebGraf.ru và freecodevn.com đều là “website chia sẻ mã nguồn bất hợp pháp

Ông Nguyễn Tôn Viễn, tác giả SNE
Ông Nguyễn Tôn Viễn viết: “Trong toàn bộ mã nguồn CBMSL, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin về nhà phát triển. Điều này là rất vô lý nếu mã nguồn được phát hành. Trong khi đó, chúng tôi thử tìm với từ khóa “SoSo News Express”, thì lại thấy rất nhiều trong mã nguồn của CBMSL”.

Theo ông Viễn, trang Web WebGraf.ru “chỉ là website chia sẻ mã nguồn bất hợp pháp”. Tại đây, ông Viễn cho rằng có hàng nghìn mã nguồn đang được phát tán bất hợp pháp, trong đó có cả mã nguồn SNE.

Một dẫn chứng để ông Viễn khẳng định SNE do ông phát triển là SNE đã được phát hành phạm vi quốc tế cho đến nay là hơn hai năm. Mọi thông tin về SNE được công khai trên trang Web sosovn.com. SNE cũng đã được đăng quảng cáo trên các website chuyên về mã nguồn của giới công nghệ thông tin quốc tế, như quảng cáo nổi bật tại HotScripts.com (http://www.hotscripts.com/PHP/Scripts_and_Programs/News_Publishing/index.html).

“Trường hợp chúng tôi có vi phạm bất kỳ mã nguồn nào, chắc chắn chúng tôi đã bị khởi kiện từ rất lâu”, ông Viễn viết.

Có người trong giới công nghệ thông tin đã sao chép mã nguồn SoSo News Express và đổi tên thành CBMSL. Sau đó phát tán các nội dung xuyên tạc trên một số diễn đàn nhằm hạ uy tín của chúng tôi

Ông Nguyễn Tôn Viễn, tác giả SNE
Ngoài ra, ông Viễn cho rằng việc tìm kiếm trên Google với từ khoá “SoSo News Express” cho nhiều kết quả trong khi tìm với từ khóa CBMSL thì không thấy được kết quả nào cũng là một chứng cứ xác đáng cho SNE.

Do vậy, ông Viễn viết: “Chúng tôi nhận định rằng có người trong giới công nghệ thông tin đã sao chép mã nguồn SoSo News Express và đổi tên thành CBMSL. Sau đó phát tán các nội dung xuyên tạc trên một số diễn đàn nhằm hạ uy tín của chúng tôi”.

Theo ông Viễn, không chỉ WebGraf.ru, cả website “tự xưng” Cộng đồng mã nguồn mở Việt Nam, địa chỉ freecodevn.com đều là “website chia sẻ mã nguồn bất hợp pháp”. Và vì vậy, “thông tin về bản quyền lại xuất phát từ website vi phạm bản quyền cực kỳ nghiêm trọng như vậy thì hoàn toàn không đáng tin cậy”.

Tuy nhiên, ông Viễn đã không chỉ ra bằng chứng tại sao ông cho là hai trang Web trên lại bị cáo buộc là “chia sẻ mã nguồn bất hợp pháp”.

Cuối cùng, ông Viễn viết: “Người Việt Nam chúng ta ít nhiều vốn mang cảm giác tự ti, luôn cho rằng mình không đủ khả năng cạnh tranh trong môi trường quốc tế. Vì vậy, ngay khi có tin đồn của một cá nhân nào đó, nhiều người đã nghĩ ngay rằng phần mềm của chúng tôi sao chép từ mã nguồn khác, mà không hề nghĩ đến trường hợp ngược lại”.

Tranh cãi về bản quyền luôn là một câu chuyện dài và sự thật càng sớm được đưa ra ánh sáng nếu có sự đóng góp sáng suốt của dư luận. Cũng như vậy, ICTnews mong tiếp tục nhận được ý kiến của bạn đọc về câu chuyện mã nguồn SNE.

ICTnews