Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) vừa được tái cấp chứng nhận chất lượng quốc tế EPAS của Tổ chức Phát triển Quản lý Châu Âu (EFMD), cho thời hạn 3 năm.
![]() |
|
|
Chứng nhận chất lượng EPAS đặc
biệt coi trọng tính quốc tế của chương trình (kết cấu chương trình, % giảng viên
quốc tế, thành phần học viên, cơ hội học tập ở nước ngoài) và sự kết nối với
thực tiễn kinh doanh.
Quá trình tái chứng nhận chất lượng EPAS đã ghi dấu nhiều nỗ lực quốc tế hóa của
CFVG về tất cả các phương diện của chương trình MBA bao gồm: đội ngũ giảng viên,
cơ cấu học viên, mạng lưới đối tác quốc tế, các chương trình trao đổi, môi
trường đào tạo… Theo thông lệ, chứng nhận chất lượng quốc tế chỉ được cấp cho
một thời gian nhất định, và đó sẽ là động lực mạnh mẽ để cơ sở đào tạo không
ngừng hoàn thiện nhằm giữ vững vị trí trong danh sách các trường hoặc chương
trình được cấp.
![]() |
|
|
“Chứng nhận chất lượng quốc tế EPAS chính là chìa khóa để chúng tôi mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của chương trình MBA nói riêng, và toàn bộ hoạt động đào tạo của CFVG nói chung. Qua quá trình kiểm định chất lượng khắt khe và liên tục, CFVG có thể tiếp cận với các định hướng chiến lược, các phân tích và gợi ý hữu ích từ nhóm chuyên gia phát triển giáo dục của EFMD. Chứng nhận quốc tế cũng mở ra cơ hội thiết lập mối quan hệ đối tác với các trường kinh doanh quốc tế hàng đầu trong khu vực và trên thế giới” - TS. Jean Louis Paré, Giám đốc CFVG cho biết.
![]() |
|
|
Theo GS. TS. Jérôme Bon, chuyên gia thẩm định chất lượng đào tạo tại nhiều tổ chức chứng nhận quốc tế chia sẻ: “Sau chứng nhận chất lượng quốc tế, học viên và cựu học viên được hưởng lợi từ chất lượng và uy tín tăng lên của chương trình, cũng như cơ sở đào tạo, đặc biệt khi họ làm việc trong một môi trường quốc tế. Đối với xã hội, chứng nhận quốc tế thúc đẩy cạnh tranh về chất lượng, tập trung vào hoàn thiện quy trình tuyển sinh, thiết kế chương trình học, tổ chức điều hành các khóa học, hoạt động nghiên cứu… và một cách tổng thể, đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả đào tạo. Chứng nhận quốc tế tạo điều kiện để phát triển cạnh tranh cao cấp và lành mạnh trong lĩnh vực giáo dục ”.
![]() |
|
|
CFVG được chứng nhận EPAS lần đầu tiên cho chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) vào năm 2008, và tái chứng nhận lần thứ nhất vào năm 2011. Chứng nhận này khẳng định rõ hơn các giá trị cốt lõi và nhiệm vụ trọng tâm của CFVG, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh và là minh chứng về chất lượng quốc tế của CFVG.
| CFVG là chương trình hợp tác đào
tạo quốc tế đầu tiên về quản lý ở Việt Nam được triển khai từ năm 1992 theo Thỏa
thuận giữa Chính phủ Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Chính phủ Pháp (Bộ
Ngoại giao), và do Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Paris Ile-de-France
(CCIR) thực hiện tại hai trường đại học đầu ngành của Việt Nam là Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế TP HCM. Hiện nay, CFVG đang đóng vai trò tiên phong trong đào tạo về quản lý ở Việt Nam, khẳng định thành công của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp. CFVG được đánh giá là cơ sở đào tạo cao học về quản lý hàng đầu ở Việt Nam với hơn 2500 học viên tốt nghiệp. |
Vũ Minh



