![]() |
Báo cáo này còn cho biết số ứng dụng được tải về trên kho của Google gấp đôi số lượng được tải trên App Store. Tuy nhiên, những ứng dụng được tải trên App Store lại đem về mức doanh thu cao hơn 75% so với doanh thu Google Play Store có được. Con số này thể hiện mức tăng hơn so với con số trên 70% của năm 2014.
App Annie đã theo dõi dữ liệu từ hơn 1 triệu ứng dụng, bao gồm 94 trong số 100 nhà cung cấp ứng dụng hàng đầu trên cả hai nền tảng. Tuy nhiên, đối với iOS, không thể theo dõi được các ứng dụng do Apple phát triển. Điều này có nghĩa là số lượng ứng dụng được tải trên iOS App Store có thể cao hơn con số mà App Annie đưa ra.
Một sự chênh lệch nữa trong báo cáo dữ liệu của App Annie đó là các ứng dụng có nguồn gốc Trung Quốc. Công ty này chỉ có thể theo dõi được các ứng dụng của iOS được tải từ App Store còn từ Google Play thì không. Vì vậy, App Annie tuyên bố, Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ 3 của App Store về mặt doanh thu và chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là có thể vượt Nhật Bản hiện đang ở vị trí thứ 2. Xét về số lượt tải, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ và xếp ở vị trí số 1.
Trong tuần trước, một báo cáo cho biết những trò chơi trên App Store đã đem về doanh thu 1 tỷ USD trong tháng 12, tăng 18% so với 847 triệu USD của tháng 12/2014. Chuyện gì đang diễn ra? Vì sao Apple tiếp tục thu về nhiều lợi nhuận từ App Store hơn Google với Play Store mặc dù lượt tải thì nhiều hơn rất nhiều?