- Trong lúc trèo lên cọc sắt dùng để mắc võng, cháu T. không may bị ngã, móc sắt cắm vào hậu môn, gây rách tầng sinh môn, thủng trực tràng.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa điều trị cho 2 trường hợp bệnh nhi bị tai nạn rất thương tâm do cha mẹ bất cẩn.

Trường hợp thứ nhất là cháu Nguyễn Lê Phương T. (5 tuổi, Hà Nội). Trong lúc đùa nghịch, cháu T. đu người lên cọc sắt mắc võng, không may bị ngã khiến móc sắt cắm vào hậu môn.

{keywords}
Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi. Ảnh minh họa

Ngay lập tức, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện huyện để sơ cứu, sau đó chuyển tiếp bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả cho thấy, ngoài rách tầng sinh môn, bé T. còn bị thủng trực tràng. Các bác sĩ đã phải tiến hành khâu lỗ thủng trực tràng và làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhi. 3 ngày sau mổ, sức khỏe cháu T. đã hồi phục tốt.

Cũng do cha mẹ bất cẩn, một ca tai nạn vô cùng thương tâm khác là trường hợp cháu Nguyễn Linh H. (2 tuổi, Hà Nội).

Tin tưởng cậu con trai 4 tuổi, gia đình để bé tắm cho cháu H. Trong lúc tắm chậu, do 2 anh em mải đùa nghịch, không may cháu H. ngồi xuống làm vỡ gáo nhựa.

Thấy con khóc thét, mẹ cháu chạy vào thì đã thấy bộ phận sinh dục bé H. chảy rất nhiều máu. Gia đình vội vàng đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, bé H. bị tổn thương nhiều vị trí ở tầng sinh môn và ngoài rìa hậu môn. Rất may, trẻ không bị tổn thương niệu đạo, âm đạo và màng trinh còn nguyên vẹn.

Sau khi được khâu hồi phục và tạo hình lại tầng sinh môn, hiện sức khỏe của cháu H. đã ổn định, ăn uống tốt.

M.Anh