Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2022, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 20,49 điểm (-1,68%) về mức thấp nhất trong ngày tại 1.197,6 điểm. Diễn biến bán tháo cuối ngày cũng được ghi nhận trên sàn niêm yết HNX khi mất 4,67 điểm (-1,65%) về 277,68 điểm. UPCoM-Index chỉ giảm nhẹ 0,34% về 88,58 điểm.

Theo thống kê, sau nửa đầu năm 2022, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 19% so với đầu năm, cùng với đà suy giảm của thị trường chứng khoán, khối tài sản của 10 người tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng ghi nhận sự biến động mạnh.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 30/6, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đang là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vị doanh nhân người Hà Tĩnh đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu khối tài sản có giá trị 158.460 tỷ đồng.  

Sau 6 tháng đầu năm, tỷ phú Trần Đình Long đã không còn giữ được vị trí thứ 2 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán khi tài sản của đại gia người Hưng Yên giảm mạnh từ hơn 54.121 tỷ đồng xuống chỉ còn 33.814 tỷ đồng, tương đương mức giảm 38%. Với khối tài sản này, ông Trần Đình Long rơi xuống vị trí thứ 5.

Tài sản 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tại thời điểm 1/1/2022 (Đơn vị: Tỷ đồng)

Thay vị trí của ông Trần Đình Long để lại là tỷ phú Hồ Hùng Anh với khối tài sản đang nắm giữ có trị giá 35.099 tỷ đồng. Sau nửa năm, khối tài sản của đại gia 52 tuổi người Thừa Thiên Huế cũng đã ghi nhận mức giảm 22%.

Với khối tài sản trị giá 34.705 tỷ đồng, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng đã vượt qua ông Đỗ Anh Tuấn để leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau 6 tháng đầu năm 2022. Thống kê cho thấy, sau nửa năm, khối tài sản của ông Quang chỉ suy giảm 21%.

Kết thúc ngày 30/6, ông Đỗ Anh Tuấn đang nắm giữ khối tài sản trị giá 34.320 tỷ đồng và đứng vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vị đại gia người Thanh Hóa là người ghi nhận mức giảm tài sản thấp nhất trong số những tỷ phú bị suy giảm tài sản bởi đà lao dốc của thị trường chứng khoán. Mức giảm tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn ghi nhận là 10%.

Là người duy nhất trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng về tài sản sau 6 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn đứng thứ 6 trong bản danh sách này với khối tài sản trị giá 33.114 tỷ đồng. Trong nửa năm qua, tài sản của nữ đại gia 52 tuổi người Hà Nội ghi nhận mức tăng thêm 514 tỷ đồng tương đương tăng 2%.

Đứng sau nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn là 2 đại gia Bùi Thành Nhơn và Nguyễn Văn Đạt. Tuy nhiên, sau nửa năm khối tài sản của ông Nhơn và ông Đạt cũng đã biến động mạnh.

Cụ thể, tại ngày 30/6, khối tài sản ông Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ có giá trị 20.573 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm. Trong khi đó, mức suy giảm tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt còn lớn hơn khi lên tới 39%, vị đại gia người Quảng Ngãi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản có trị giá 17.205 tỷ đồng.

Tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam biến động thế nào sau nửa năm? - 3

Tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm ngày 30/6/2022 (Đơn vị: Tỷ đồng)

Với việc thoái sạch vốn khỏi CTCP Thaiholdings (THD) trong nửa đầu tháng 6 khi thị giá của mã cổ phiếu này giảm mạnh, ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt không còn đứng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam khi kết thúc phiên giao dịch ngày 30/6, khối tài sản đại gia người Ninh Bình đang trực tiếp nắm giữ chỉ còn hơn 542 tỷ đồng.

Thay thế vị trí của ông Thụy để lại là bà Phạm Thu Hương - Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản trị giá 12.490 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 10 trong bản danh sách này là bà Vũ Thị Hiền - vợ tỷ phú Trần Đình Long với khối tài sản đang trực tiếp nắm giữ có giá trị 9.512 tỷ đồng. Tương tự như ông Trần Đình Long, khối tài sản của bà Hiền cũng đã giảm tới 38% kể từ đầu năm 2022.

Tại ngày 30/6/2022, khối tài sản 10 người giàu nhất Việt Nam đang nắm giữ có giá trị 389.292 tỷ đồng, giảm 127.514 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức giảm 25%. Đà giảm tài sản của những người giàu nhất Việt Nam lớn hơn mức giảm chung của thị trường chứng khoán trong nửa năm qua.

(Theo Arttimes)