Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, tổng tài sản đến cuối năm 2010 của các tập đoàn, Tổng công ty là 1.799 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 60%.
Phát
biểu trước Quốc hội chiều 7/6, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, đến
cuối 2010, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng tài sản 1.799
nghìn tỷ đồng, nợ phải trả 1.088 nghìn tỷ đồng.
Như vậy, nợ phải
trả bằng 60% tổng tài sản. Điều này có nghĩa, trong 100 đồng tài sản
thì có 40% được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu và 60% là vốn đi vay.
"Tỷ
lệ này chưa phải là cao, nhưng cũng chưa như mong muốn. Song nếu xét
chung trong nhóm các nước đang phát triển thì đây cũng không phải là tỷ
lệ cao", Bộ trưởng nói.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Huệ cũng thông
tin, lợi nhuận của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước năm 2010 đạt 162.910
tỷ đồng, tăng 66% so với thực hiện 2009. Tuy nhiên, cũng có một số tập
đoàn, tổng công ty lỗ trong năm 2010, lỗ lũy kế đến 31/12/2010 là
26.153 tỷ đồng.
Nguyên nhân khiến các đơn vị này lỗ, theo Bộ
trường là do làm ăn yếu kém hoặc do chính sách giá (như trường hợp EVN
năm 2010 lỗ 10.162 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá và chưa điều chỉnh giá
điện).
Ngoài vấn đề Bộ trưởng Huệ nêu, Tổng thanh tra Chính phủ
Huỳnh Phong Tranh cho biết, vừa qua cơ quan này đã thực hiện thanh tra 5
tập đoàn, tổng công ty Nhà nước gồm tập đoàn sông Đà, tập đoàn Hóa
Chất, tập đoàn dầu khí, tập đoàn Bưu chính viễn thông Quân Đội
(Viettel) và tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

"Sau thanh tra, đã phát hiện các vi phạm tại tập đoàn, tổng công ty lên tới 30.000 tỷ đồng", Tổng thanh tra Chính phủ phát biểu.
Ông
Tranh cho biết, sai phạm của các đơn vị này tồn tại ở 5 dạng: một là
sai phạm về quy định, thủ tục nhà nước; hai là sai về thẩm quyền; ba là
sai về đối tượng được phép thực hiện; bốn là hạch toán không đúng dẫn
tới kết quả kinh doanh không phải ánh thực tế; năm là trình độ quản lý
còn yếu kém, gây ra những vi phạm về pháp luật.
Đặc biệt, cơ
quan thanh tra đã chuyển dự án nhà máy xi măng Đồng Bành của Tập đoàn
Sông Đà sang cơ quan công an, bởi phát hiện trong quá trình xây dựng,
dự án vi phạm thủ tục đầu tư và quá trình hạch toán phát hiện những dấu
hiệu tiêu cực.
Với Vinalines (thanh tra giai đoạn 2007 - 2010),
cơ quan này đã tiến hành thanh tra 3 nội dụng gồm mua tàu, xây cảng
biển, các cơ sở hạ tầng khác và đầu tư tài chính dài hạn.
Về đầu
tư tài chính, thanh tra kết luận số vốn đầu tư lớn, quá trình đầu tư
nóng vội, chủ yếu bằng vốn đi vay (chiếm 82% trong tổng số tài sản
48.000 tỷ đồng).
Về việc mua tàu, do tình hình khó khăn chung của
thị trường vận tải biển, hiệu quả khai thác tàu của Vinalines thấp,
quá trình quản lý và vận hành tàu manh mún. Việc đầu tư xây dựng hạ
tầng cũng không đạt tiến độ đề ra, phát huy hiệu quả kém.
Thanh
tra Chính phủ đánh giá, hiệu quả kinh doanh của Vinalines đang ngày
càng kém đi (giảm dần tư năm 2009 và sang năm 2011 bắt đầu lỗ). Điều
này đòi hỏi tổng công ty này phải đẩy mạnh tái cơ cấu, ông Tranh cho
hay.
![]() |
| Nguồn: Thanh tra Chính phủ |
Ngoài
ra, cơ quan thanh tra phát hiện vi phạm pháp luật tại việc mua ụ nổi
No83M,. Vinalines đã mua ụ nổi khi chưa có quy hoạch, thời gian kéo dài
mà vẫn chưa đi vào khai thác khiến hàng tháng phát sinh 1,6 tỷ chi
phí...
Trước tình hình trên, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết sẽ
có báo cáo bổ sung về tập đoàn, Tổng công ty nhà nước lên Chính phủ để
trình Quốc hội.
Ngày mai (8/6), Quốc hội sẽ dành trọn 1 ngày để
thảo luận về đề án tái cơ cấu kinh tế, trong đó có tái cơ cấu tập
đoàn, tổng công ty Nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.
(Theo Gafin)
