Lee Jung Jae sinh ngày 15/12/1972 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi nổi tiếng toàn cầu với vai nam chính trong ‘Trò chơi con mực’, tài tử Lee Jung Jae được xem là tượng đài điện ảnh Hàn Quốc khi góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng, có giá trị về nghệ thuật và thương mại.

Lee Jung Jae theo học ĐH Dongguk và tốt nghiệp bằng thạc sĩ chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh. Bắt đầu với vai trò người mẫu thời trang, sau vài năm, anh lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Dinosaur Teacher năm 1993. 

{keywords}
Sở hữu ngoại hình đẹp, nam tính và phong trần, nam diễn viên trở thành ngôi sao vào giữa những năm 90, sau khi vào vai chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc ‘Cảm xúc’ (Feelings). 

Ở tuổi 21, anh giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh. Ở tuổi 26, Lee Jung Jae trở thành người trẻ tuổi nhất đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh với bộ phim ‘Thành phố mặt trời mọc’ (The city of rising sun).

Với sự nghiệp diễn xuất kéo dài gần 3 thập kỷ, sao nam chính ‘Trò chơi con mực’ Lee Jung Jae không chỉ sở hữu nhiều thành tựu đáng nể, mà còn là chủ khối tài sản đồ sộ gồm nhiều công ty, chuỗi nhà hàng và bất động sản lên tới nghìn tỷ đồng.  

Năm 2000, Lee Jung Jae mở một chuỗi nhà hàng Ý cao cấp ở Seoul và lấy tên Il Mare (nghĩa tiếng anh là The Sea - Biển cả), đặt tên theo bộ phim ăn khách Il Mare do anh thủ vai nam chính. Nam diễn viên đa tài còn sở hữu con mắt tinh tường, giúp anh tự tay lên ý tưởng thiết kế nội thất cho chuỗi nhà hàng. Chuỗi nhà hàng kinh doanh phát đạt, mang lại nguồn thu ổn định cho nam diễn viên.

Trở thành bạn thân sau khi đóng chung bộ phim ‘Thành phố mặt trời mọc’ vào năm 1999, Lee Jung Jae và nam tài tử Jung Woo-Sung trở thành bạn thân. Tình bạn của hai người đồng thời chuyển thành đối tác kinh doanh. 

{keywords}
Lee Jung Jae và bạn thân lâu năm Jung Woo-Sung.

Năm 2008, bộ đôi thành lập công ty bất động sản Seorim C&D và tiếp tục đồng sở hữu một số doanh nghiệp khác. Năm 2016, họ đồng sáng lập và trở thành Giám đốc điều hành của một hãng giải trí có tên Công ty Nghệ sĩ (Artist company). Sở hữu những tên tuổi hàng đầu như Go Ah Ra, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yeom Jung Ah, ESom, Bae Seong Woo..., công ty nam diễn viên điều hành được xếp vào hàng "ông lớn" của ngành giải trí.

{keywords}
Dàn nghệ sĩ thuộc Artist company.

Theo EDAILY, ngày 25/5/2020, Jung Woo-sung và Lee Jung Jae cùng mua lại tòa nhà ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, với giá 33 tỷ won (hơn 600 tỷ VNĐ). Tòa nhà có diện tích 546 m2, tổng diện tích 1.419 m2, mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần. Trong đó, Jung Woo Sung và Lee Jung Jae mỗi người chi khoảng 5,3 tỷ won (100 tỷ VNĐ), và 22,3 tỷ won (hơn 500 tỷ VNĐ) còn lại được trang trải bởi các khoản vay

Đài tvN tiết lộ, Lee Jung Jae đã góp vốn đầu tư khu căn hộ sang trọng La TERRASSE - nằm ở Samseong-dong, Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Vào thời điểm năm 2015, giá trị mỗi căn penthouse nằm trong tòa nhà La TERRASSE  lên tới 5-6 tỷ won/căn (gần 100-120 tỷ VNĐ/căn). Ngoài ra, nam diễn viên còn sở hữu nhiều khối bất động sản có giá trị cao khác.

Anh và người bạn Jung Woo-Sung đều yêu thích đầu tư vào bất động sản. Theo báo cáo thống kê năm 2020, không tính đến thu nhập từ tiền lương và quảng cáo, chỉ riêng bất động sản Lee Jung-jae sở hữu đã có giá trị 45 tỷ won (hơn 860 tỷ VNĐ), xếp thứ 8 trong ngành giải trí Hàn Quốc

Năm 2015, Lee Jung Jae công khai mối quan hệ với con gái Chủ tịch tập đoàn thực phẩm Daesang Hàn Quốc - Lim Se Ryung. Sở hữu nhiều tòa nhà, biệt thự cao cấp, cùng 20% cổ phần tại tập đoàn Daesang, khối tài sản của bạn gái Lee Jung Jae lên tới 6.000 tỷ (năm 2015).

{keywords}
Lee Jung Jae và bạn gái Lim Se Ryung.

Im Se Ryung không chỉ là bạn gái mà còn là đối tác làm ăn của Lee Jung Jae. Cô giúp anh thành lập công ty đầu tư bất động sản. Lee Jung-jae từng mua một tòa nhà gần tòa nhà của Lim Se-ryung với giá 4,75 tỷ won (hơn 90 tỷ VNĐ) vào năm 2011 và bán tòa nhà với giá 8,2 tỷ won (hơn 157 tỷ VNĐ) vào năm 2020, thu về lợi nhuận 3,5 tỷ won (gần 67 tỷ VNĐ).  

Năm 2021, với vai nam chính khi tham gia ‘Trò chơi con mực’, nam diễn viên thu về 300 triệu won (gần 6 tỷ VNĐ) mỗi tập. Mức thù lao này khiến Jung Jae trở thành nam diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao thứ hai, vượt qua 180 triệu won (gần 4 tỷ VNĐ) mà Song Joong Ki nhận được cho mỗi tập phim truyền hình Vincenzo.

{keywords}
Lee Jung Jae vào vai nam chính ‘Trò chơi con mực’- Gi Hoon.

Dù được coi là một trong những ông trùm bất động sản của làng giải trí ‘xứ kim chi’, Lee Jung Jae tuyên bố, anh sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho nghiệp diễn xuất và dự định tham gia vào quá trình sản xuất phim. Trung bình mỗi năm nam diễn viên tham gia 1-2 tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình.

Thảo Mi

Theo Todayonline, Soompi, Style

Diễn viên 'Trò chơi con mực' được Louis Vuitton bổ nhiệm đại sứ toàn cầu

Diễn viên 'Trò chơi con mực' được Louis Vuitton bổ nhiệm đại sứ toàn cầu

Jung Ho Yeon của phim 'Squid Game' (Trò chơi con mực) háo hức vì được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton.