
3G đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền thông không dây bằng việc cung cấp dịch vụ thoại và truy nhập dữ liệu tốc độ cao trên di động, đồng thời thúc đẩy sự hội tụ của các thiết bị liên lạc di động với các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 3G trở thành môi trường và biến chiếc điện thoại di động trở thành một công cụ liên lạc, khai thác thông tin, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an toàn cho mọi người.
Không chỉ cung cấp các dịch vụ giải trí như âm nhạc, điện ảnh, 3G còn giúp cho các chính phủ truyền tải và giải quyết các thách thức về kinh tế - xã hội trong cả hiện tại và tương lai.
3G là gì và nó có ý nghĩa thế nào?
3G viết tắt cho cụm từ third-generation wireless – mạng không dây thế hệ thứ 3. Hiện đang có tới 5 chuẩn 3G trong đó có 2 chuẩn phổ biến nhất là CDMA2000 and WCDMA (UMTS ).
Theo Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, một mạng di động phải đạt đến một tốc độ tối thiểu nào đó mới được công nhận là chuẩn 3G. Công nghệ 3G phải cung cấp dịch vụ truy nhập dữ liệu băng rộng có tốc độ tương đương với mạng Interent DSL hoặc Internet qua đường cáp quang. Công nghệ 3G cũng có thể cung cấp dịch vụ thoại dung lượng cao.
Nhưng tại sao 3G lại quan trọng?
3G vượt trội hơn do với mạng di động thông thường, mạng điện thoại cố định, mạng Internet không dây phạm vi hẹp (Wi-Fi) bởi nó có thể cung cấp dịch vụ thoại và dữ liệu tốc độ cao, dung lượng lớn đặc biệt ở những vùng nông thôn, nơi địa hình bị hạn chế hoặc các đường hạ tầng mạng cố định không thể vươn tới.
Với các chính phủ, mạng 3G trở thành nền tảng giúp gia tăng tỷ lệ phổ cập Internet và thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Với người dân 3G có thể trở thành phương tiện chủ yếu trong việc thực hiện các cuộc gọi hay truy cập Internet để khai thác các nguồn tài nguyên trên đó. 3G còn quan trọng ở chỗ nó cung cấp một kênh liên lạc mới có ảnh hưởng đến chỉ số kết nối Internet, giáo dục, an ninh công cộng, chăm sóc y tế, quản lý và bảo vệ môi trường.
Theo báo cáo của hãng nghiên cứu In-Stat, tỉ lệ đăng ký thuê bao 3G và 4G toàn cầu sẽ đạt đến con số 30% vào cuối năm 2013 so với 11% tính đến cuối năm 2008, theo nghiên cứu của In-Stat.
Còn theo hãng nghiên cứu Informa, tính đến tháng 12/2008, ước tính thế giới có gần 415 triệu thuê bao 3G, với 77% thị trường 3G (320 triệu kết nối) là ở mạng UMTS/HSPA và còn lại trên mạng CDMA EV-DO.
Tổng hợp