Motorola trình diễn thiết bị WiMAX di động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: Thái Khang

Tại sao chậm tái thử nghiệm WiMAX?

ICTnews - Bộ TT&TT cho biết tiến độ triển khai thử nghiệm WiMAX di động bị chậm là do các doanh nghiệp chưa báo cáo đầy đủ phương án thử nghiệm của mình.

Cả 5 doanh nghiệp đều có đề án xin thử nghiệm, nhưng vẫn còn phải bổ sung thêm các nội dung thử nghiệm, quy mô, giá cước, phạm vi đối tượng thử nghiệm… thì mới được cấp phép.

Chậm vì bổ sung phương án

Ngày 1/10/2007, Chính phủ đã cho phép Bộ TT&TT được tiếp tục cấp phép triển khai thử nghiệm dịch vụ truy cập băng rộng không dây WiMAX trong thời hạn 1 năm, sau đó tổng kết, đánh giá cấp phép chính thức. Chính phủ đồng ý tiếp tục gia hạn giấy phép hoặc cấp giấy phép mới cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thử nghiệm dịch vụ WiMAX cố định tại băng tần 3,3 - 3,4 GHz. Ngoài ra, sẽ cấp phép thử nghiệm dịch vụ WiMAX di động cho 5 doanh nghiệp. Cụ thể là, cấp phép cho EVN Telecom, Viettel, FPT và VTC thử nghiệm tại băng tần số 2,3 - 2,4 GHz; VNPT thử nghiệm tại băng tần số 2,5 - 2,69 GHz.

Sau quyết định này, VNPT đã tuyên bố sẽ cùng với Motorola chính thức triển khai thử nghiệm WiMAX trong tháng 10/2007 tại Hà Nội và TP. HCM. Tuy nhiên, hiện đến thời điểm này VNPT vẫn đang chờ quyết định của Bộ TT&TT chính thức cho thử nghiệm để tiến hành triển khai với hợp đồng đã ký kết với Motorola. Trước mắt, VNPT dự kiến đợt thử nghiệm này sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP. HCM, quy mô của mỗi nơi sẽ xây dựng 3 trạm BTS với vài chục thuê bao. Sau khi thử nghiệm có tiêu chuẩn tốt, VNPT sẽ nhân số thuê bao ở mỗi nơi lên khoảng 100 thuê bao.  Cùng với VNPT, Viettel cho biết đã trình đề án xin thử nghiệm lên Bộ TT&TT. Ngày 13/12/2007, Viettel có công văn đề nghị Bộ cho phép được thử nghiệm WiMAX di động ở băng tần 2,3 GHz. Công ty này cho biết trước đó đã triển khai thử nghiệm thành công công nghệ WiMAX cố định và đạt được kết quả tốt về phương diện kỹ thuật. Tuy nhiên, dải tần 3,3-3,4 GHz có ít hãng sản xuất, nên giá thành thiết bị cao (khoảng 300 USD/CPE và 30.000USD/BTS). Bên cạnh đó, do băng tần cấp phép thử nghiệm cho mỗi nhà khai thác chỉ có 14 MHz là rất hẹp, không đủ đáp ứng cho phát triển trên quy mô lớn cũng như mở rộng kinh doanh. Hiện nay, theo xu hướng phân bổ tần số cho công nghệ WiMAX trên thế giới và có nhiều nhà sản xuất thiết bị đầu cuối (dải tần 2,3 GHz) nên giá thiết bị đầu cuối mới có thể giảm xuống dưới 200 USD – với giá này thì nhà khai thác có thể đầu tư có lãi. Vì vậy, Viettel có chủ trương triển khai rộng rãi dịch vụ WiMAX cung cấp cho khách hàng ở dải tần 2,3 GHz trong phạm vi cả nước. Viettel đề nghị Bộ TT&TT cấp phép thử nghiệm công nghệ WiMAX di động theo chuẩn IEEE 802.16 Rev E cho truy nhập di động ở 2 Hà Nội và TP. HCM từ ngày 1/1/2008 đến ngày 1/1/2009.

Như vậy, sau hơn 2 tháng Chính phủ đồng ý cho phép thử nghiệm WiMAX, cả 5 doanh nghiệp đều chưa thể bắt tay vào thử nghiệm được. Với tiến độ như hiện nay, nhanh nhất cũng phải đến đầu năm 2008 thì việc thử nghiệm WiMAX di động này mới được tiến hành.

Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, sở dĩ các doanh nghiệp chậm được cấp phép thử nghiệm WiMAX vì họ chưa báo cáo đầy đủ phương án thử nghiệm của mình. Trước đó cả 5 doanh nghiệp đều có đề án xin thử nghiệm nhưng vẫn còn phải bổ sung thêm các nội dung thử nghiệm, quy mô, giá cước, phạm vi đối tượng thử nghiệm… Như vậy, doanh nghiệp nào hoàn thiện sớm các thủ tục này sẽ được cấp phép thử nghiệm WiMAX trước.

Sốt ruột chờ thử WiMAX

Đối tác thử WiMAX với VNPT là Motorola tỏ ra khá suốt ruột vì tiến độ bị chậm so với kế hoạch. “Hiện chúng tôi đang chờ sự cho phép của Bộ TT&TT để sớm được thử WiMAX với VNPT. Motorola hy vọng cuối năm 2007 Việt Nam tiến hành thử nghiệm WiMAX ở chuẩn 802.16e (WiMAX di động) và đến năm 2008 có thể thương mại hoá được. Hiện thiết bị WiMAX của Motorola đã sẵn sàng để chuyển sang Việt Nam trong dự án thử nghiệm này. Tôi cho rằng năm 2008 sẽ là năm của WiMAX tại Việt Nam”, ông David Knapp, Trưởng đại diện Motorola tại Việt Nam nói.

Phía Motorola cho biết, hiện trên thế giới đã có nhiều giấy phép triển khai WiMAX sử dụng băng tần 2,3 - 2,5 GHz. Nếu Việt Nam triển khai WiMAX trên băng tần này sẽ có lợi thế quy mô khi giá thiết bị giảm. Bên cạnh đó, Việt Nam không chỉ nên triển khai WiMAX tại các trung tâm lớn như Hà Nội và TP. HCM mà nên triển khai rộng rãi hơn.

Tiến sĩ Ray Owen, Giám đốc công nghệ khu vực châu Á của Motorola cho biết, WiMAX là đưa dịch vụ Internet băng rộng không dây đến cho khách hàng, từ đó khách hàng có thể thể sử dụng các dịch vụ băng rộng trên mạng WiMAX này và đương nhiên là cả dịch vụ thoại. Trong khi đó 3G đóng vai trò như tăng dụng lượng cho mạng di động và chống nghẽn băng tần cho mạng 2G. Trong thời gian tới, chipset hỗ trợ WiMAX có thể được tích hợp trong các thiết bị điện tử để điều khiển như tivi, tủ lạnh... Lộ trình phát triển của WiMAX cũng sẽ đi theo hướng năm 2007 đóng vai trò kéo dài cho DSL, năm 2008 sẽ được ứng dụng trong máy tính xác tay, và năm 2009 sẽ tích hợp vào các thiết bị di động cầm tay. Đại diện của Motoroal còn cho biết: “Hiện nay Motorola đã làm việc với nhiều nhà khai thác của Việt Nam để triển khai công nghệ này. Tuy nhiên, vào thời điểm này còn quá sớm để tiết lộ thông tin liệu chúng tôi có thử WiMAX với nhà khai thác nào hay không ngoài VNPT”.

Thái Khang

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 101 ngày 17/12/2007