
Có vấn đề gì với chiếc iPhone và những người Nhật? Đắt đỏ (theo cước hàng tháng), tính năng chụp ảnh kém, trông hơi "quê"? Tất cả những điều trên và quan trọng hơn nó không phải là chiếc ĐTDĐ của người Nhật.
Để làm thay đổi nhận thức về iPhone tại đất nước này, nhà mạng Softbank trong tuần đã lăng xê chiến dịch "iPhone cho tất cả mọi người", theo đó công ty sẽ cung cấp miễn phí mẫu iPhone 8G cho bất cứ ai sử dụng hợp đồng dịch vụ 2 năm.
Không ai có thể phủ nhận sự phổ biến của iPhone trên toàn thế giới với doanh số 10 triệu chiếc trong năm 2008 và nhảy lên vị trí thứ 3 các công ty di động lớn nhất thế giới chỉ sau chưa đầy 2 năm ra mắt phiên bản đầu tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo về khả năng thành công của htieets bị này từ trước khi iPhone 3G có mặt tại Nhật vào tháng 7 năm trước vì thị trường này vốn rất kì thị các thương hiệu nước ngoài. Không chỉ Apple và Nokia và Motorola cũng đã chấp nhậ thất bại tương tự.
Ngoài những sự kì thị về khía cạnh văn hóa, người Nhật vốn nổi tiếng về sự sành điệu đặc biệt và đi trước thời đại trong các chuẩn mực công nghệ di động và đương nhiên iPhone không làm được gì để thay đổi điều này. Ví dụ: người sử dụng di động Nhật Bản rất hứng thú với những tính năng video và hình ảnh trong khi iPhone đều không thể làm được 2 điều đơn giản trên, đấy là chưa kể người Nhật còn thích xem TV trên ĐTDĐ nữa.
Điều gì khác khiến chiếc iPhone không thể cất cánh tại đất nước này? Đó chính là phí dịch vụ: ngành dịch vụ viễn thông tại Nhật cạnh tranh rất khốc liệt, dẫn tới chi phí cước sử dụng trung bình tương đối thấp, trong khi đó mức phí tối thiểu của chiếc iPhone là 60 USD mỗi tháng, khiến cho chiếc di động này không thể có cơ hội cạnh tranh.
Vấn đề lớn nữa không thể bỏ qua, đó là khái niệm hội tụ PC và di động. Trong khi chiếc iPhone phải phụ thuộc hoàn toàn vào PC để phát huy sức mạnh thì phần lớn người Nhật coi chiếc ĐTDĐ như chiếc máy tính duy nhất.
ĐTDĐ vốn được coi như một thiết bị thời trang tại Nhật. Điều này gợi ý hình ảnh của người sở hữu chiếc iPhone sẽ trông tương đối "quê" so với các dòng di động thời trang của các hãng di động tại nước này.