Ngay trước hoặc trong khi "lên đỉnh", hiện tượng “nổi da gà” xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng. Tại sao lại như vậy?
TIN BÀI KHÁC:
Có khi nào cả hai cùng 'lên đỉnh'?
Nhường nàng “lên đỉnh” trước, lợi cả hai
Những trở ngại khi “lên đỉnh”
5 sự thật khi phái nữ "lên đỉnh"
6 rào cản không thể "lên đỉnh"
Chọn giờ đẹp để... “lên đỉnh”
'Chướng ngại vật' trên con đường 'lên đỉnh'
Khám phá mới về hành trình "lên đỉnh"
Có khi nào cả hai cùng 'lên đỉnh'?
Nhường nàng “lên đỉnh” trước, lợi cả hai
Những trở ngại khi “lên đỉnh”
5 sự thật khi phái nữ "lên đỉnh"
6 rào cản không thể "lên đỉnh"
Chọn giờ đẹp để... “lên đỉnh”
'Chướng ngại vật' trên con đường 'lên đỉnh'
Khám phá mới về hành trình "lên đỉnh"
Nhiều người tính quá cẩn thận, lo lắng khi gặp hiện tượng này có thể nghĩ là bị cảm lạnh nên cố "cấp cứu" và vô tình gây nguy hại đến mình. Nhưng đây là một hiện tượng sinh lý bình thường.
Chu kỳ phản ứng của tình dục được chia thành bốn giai đoạn. Đầu tiên là thời gian hưng phấn. Tại thời điểm này, toàn bộ các cơ bắp bắt đầu căng lên, co lại với mức độ khác nhau. Tiếp đó là thời kỳ giao hòa giữa hai người và dần dần bước vào giai đoạn cao trào, sự căng của các cơ bắp tăng lên nhanh chóng, Thời điểm cực khoái xuất hiện và chỉ xảy ra rất nhanh, các cơ bắp co bóp cực độ, có thể xảy ra trạng thái co giật, xuất hiện cảm giác khó tả của khoái cảm. Cuối cùng là thời kỳ hưng phấn giảm dần, lượng máu dồn ở cơ quan sinh dục giảm, cơ bắp giãn dần, khiến cho con người cảm giác thoải mái và có chút mệt mỏi.

Cứ lên đỉnh là nổi da gà?
Có người cho rằng mức độ xuất hiện “nổi da gà” nhiều hay ít là biểu hiện của sự cực khoái nhiều hay ít. Điều này có lý. Nếu tình dục thỏa mãn, đạt cực khoái nhanh thì hiện tượng “nổi da gà” rõ ràng hơn. Nhưng nếu hứng phấn tình dục đến chậm thì hiện tượng “nổi da gà” sẽ không rõ hoặc không xảy ra.
Theo Báo Đất Việt