Microsoft có thể đã mua lại được toàn bộ mảng thiết bị của Nokia, nhưng nhờ có kho bằng sáng chế ấn tượng, công ty Phần Lan có thể sẽ thu được một khoản lời lớn từ các nhà sản xuất Android.

{keywords}

Vào ngày thứ ba vừa qua, Microsoft đã đồng ý mua lại mảng thiết bị di động của Nokia với giá 3,79 tỉ EURO (5 tỉ USD), đồng thời cũng bỏ ra thêm 1,65 tỉ EURO để được Nokia nhượng quyền sử dụng các bằng sáng chế trong vòng 10 năm. Các bằng sáng chế của Nokia được đánh giá có chất lượng vào loại tốt nhất trên thế giới.

"Thỏa thuận này thực tế bao gồm việc sử dụng các phát minh của Nokia", tư vấn viên cao cấp của Microsoft, ông Brad Smith, công bố vào ngày thứ ba. "Thỏa thuận này không bao gồm việc nhượng quyền sở hữu của các bằng sáng chế".

Trước khi bán lại mảng di động cho Microsoft, Nokia không hề đem nhượng quyền các bằng sáng chế của mình một cách rộng rãi, thay vào đó sử dụng các bằng sáng chế này nhằm tự bảo vệ mình trước các đối thủ cạnh tranh – theo thông báo chính thức của Mark Durrant, đại diện chính thức của Nokia, gửi tới hãng tin Reuters.

"Khi chúng tôi không còn sở hữu mảng thiết bị di động, sau khi giao dịch với Microsoft được hoàn tất, chúng tôi sẽ có thể xem xét việc nhượng quyền một vài công nghệ trong số đó.", Durrant cho biết thêm.

Một thời từng là nhà sản xuất điện thoại di động số 1 hành tinh, Nokia đã không thể theo kịp Apple và Samsung Electronics trong cuộc chiến smartphone. Sau khi bán lại mảng thiết bị di động cho Microsoft, Nokia sẽ tập trung vào các thiết bị mạng, dịch vụ định tuyến và các bằng sáng chế.

Công ty Phần Lan vốn đã là một tay chơi rất khôn ngoan trên thị trường bằng sáng chế trong nhiều năm liền. Năm 2009, Nokia khởi kiện Apple và sau đó đạt được thỏa thuận nhượng quyền với nhà sản xuất iPhone. Các điều khoản của thỏa thuận này không được công bố, song thị trường ước tính chúng có giá hàng trăm triệu USD.

Về phía Microsoft, việc đạt được thỏa thuận nhượng quyền với Nokia, thay vì mua lại các bằng sáng chế này, cũng là một bước đi chiến lược. Microsoft hiện tại đã thành công trong việc yêu cầu 20 nhà sản xuất Android phải trả phí nhượng quyền bằng sáng chế, và điều này sẽ khiến chi phí sản xuất các thiết bị Android gia tăng.

Bây giờ, Nokia cũng có thể yêu cầu tiền nhượng quyền bằng sáng chế từ các nhà sản xuất này – tuy vậy, đại diện của công ty Phần Lan, ông Durrant, đã không đưa ra những cái tên cụ thể.

"Tôi sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu trong các tháng tới Nokia bắt đầu khởi kiện hàng loạt", một giám đốc quản lý quyền trí tuệ giấu tên từng làm việc với cả Nokia và Microsoft cho biết.

Nếu như Microsoft mua lại cả các bằng sáng chế của Nokia, các nhà sản xuất Android sẽ không còn bị kẹp bởi 2 gọng kìm (Microsoft và Nokia) nữa.

Nokia cũng đã cho Microsoft lựa chọn chuyển hợp đồng nhượng quyền 10 năm thành hợp đồng nhượng quyền vĩnh viễn – và theo thông báo của Microsoft, người khổng lồ phần mềm sẽ chọn hướng đi này.

Thị trường dành cho các bằng sáng chế thiết bị di động chất lượng cao như của Nokia là rất tiềm năng – dựa vào các thương vụ trước đây: Google đã bỏ ra tới 12,5 tỉ USD vào năm 2011 để mua lại Motorola Mobility. Người khổng lồ tìm kiếm thực hiện thương vụ này với mục đích chính là sở hữu kho bằng sáng chế ấn tượng của Motorola nhằm bảo vệ Android.

"Khi Nokia bán đi mảng di động và giữ lại các bằng sáng chế, chắc chắn phải còn một điều gì đó để giữ lại giá trị cho công ty", Michael Pierantozzi, đối tác tại Lumen SV, một công ty tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ cho biết.

Nokia có thể sẽ bán kho bằng sáng chế của mình nếu như công ty Phần Lan có thể thu được một khoản tiền bằng với thương vụ Motorola, Pierantozzi cho biết. Tuy vậy, theo ông, Microsoft có vẻ đã không chấp nhận mức giá đó.

"Nokia đã không nhận được mức giá mà họ cần", Pierantozzi khẳng định.

Theo Vnreview