Cuối tuần này, hàng triệu người trên khắp Anh quốc tưng bừng mừng sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth II.

{keywords}

Buổi lễ được tổ chức ở vùng nông thôn này là truyền thống được lưu giữ từ thế kỷ 18.

Mỗi năm, Nữ hoàng Elizabeth tổ chức sinh nhật 2 lần, ngày đầu tháng 6 theo truyền thống hoàng gia, và 21/4 là ngày sinh thực tế của bà.

Kể từ năm 1748, thời kỳ trị vì của Quốc vương George II, các vùng thuộc Anh tổ chức sinh nhật 2 lần, một ngày riêng và một ngày chính thức. Để đảm bảo thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như không bị mưa ướt, lễ sinh nhật chính thức hàng năm được tổ chức vào đầu tháng 6.

Năm nay, lễ mừng sinh nhật chính thức của Nữ hoàng trùng với ngày sinh thực tế lần thứ 95 của chồng bà, Philip, Bá tước vùng Edinburgh.

Kim Nhật