ImageView-(2).jpg
Samsung Galaxy Y hai SIM.

>>Smartphone Samsung Galaxy có 2 SIM đầu tiên

>>Lộ hình điện thoại Galaxy Y Pro Duos 2 SIM

Samsung vừa giới thiệu hai smartphone hai SIM đầu tiên gần đây: Galaxy Y Duos và Galaxy Y Pro Duos. Hai mẫu máy, một có bàn phím (Galaxy Y Pro Duos), một không (Galaxy Y Duos), ban đầu sẽ được giới thiệu tại thị trường Nga vào tháng 1/2012 và mở rộng ra các thị trường khác tiếp đó. Mỗi smartphone Google Android 2.3 hỗ trợ hai khe cắm thẻ SIM và kết nối băng thông rộng 7.2Mbps HSPA.

ImageView-(4).jpg
Samsung Galaxy Y Duos

Dòng Galaxy được Samsung giới thiệu lần đầu vào tháng 8/2011 cùng với vài mẫu máy khác sau khi hãng quyết định mở rộng nhãn hiệu Galaxy. Điện thoại dán nhãn “Y” được Samsung giải thích đại diện cho “dòng sản phẩm tầm trung hoặc sản phẩm chiến lược cho thị trường mới nổi hoặc phân khúc khách hàng trẻ vốn nhạy cảm với giá”. Đó là lí do thông số kĩ thuật của Duos ở mức trung bình: bộ vi xử lí tốc độ 832 MHz, màn hình độ phân giải 320 x 240 pixels, máy ảnh 3 “chấm”, lấy nét cố định…

ImageView-(1).jpg
Samsung Galaxy Y Pro Duos

Sự kết hợp của các tính năng vừa phải sóng đôi cùng hỗ trợ hai SIM có thể gây sức hút tại các quốc gia mà giá điện thoại di động quá cao, tới mức người ta phải sử dụng chung điện thoại với nhau. Và đó là một trong những lí do chính đáng để điện thoại hai SIM xuất hiện. Khi nhìn vào thị trường mục tiêu của Galaxy Y mới, ta có thể thấy minh họa rõ rệt cho điều này: Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ Latinh, châu Phi.

Một điện thoại có thể được chia sẻ giữa hai hoặc nhiều người, nhờ vào chức năng đa SIM, tính năng đã được Nokia cung cấp tại các khu vực tương tự. Nokia vẫn tiếp tục đưa ra các dòng điện thoại giá rẻ với hai khe cắm thẻ SIM, tuy nhiên động thái “bắt tay” với nền tảng Windows Phone của Nokia đã mở rộng cửa cho Samsung tiếp cận đối tượng tại thị trường này. Về cơ bản, Galaxy Y cho phép Samsung thử sức ở thị trường mới để xem liệu đó có phải khu vực lí tưởng để tăng doanh số bán hàng hay không. Trên thực tế, điện thoại hỗ trợ hai sim có thể là một trong vài lí do biến Samsung thành ông vua smartphone mới.

Một cơ hội nữa cũng dành cho Samsung là xu hướng BYOD - mang điện thoại riêng bên mình. Tại nhiều doanh nghiệp, nhân viên bắt đầu mang theo tới hai điện thoại - một do cơ quan cung cấp vì mục đích công việc, và một là của cá nhân cho mục đích riêng tư. Mang theo hai điện thoại không phải là lựa chọn tối ưu, vì thế nếu một thiết bị có thể chia sẻ cả việc công - việc tư là điều mọi người đều muốn. Smartphone hai SIM giúp xu hướng BYOD kể trên rất nhiều nhờ tách biệt chế độ cá nhân – công việc.

Tuy nhiên, khả năng các thiết bị Galaxy Y tầm thấp xuất hiện trong môi trường doanh nghiệp là không chắc chắn do chúng thiếu đi sức hấp dẫn cần thiết trong thế giới công nghệ hiện nay. Để giải quyết điều này, Samsung có thể “di cư” tính năng hai sim sang các mẫu máy cao cấp hơn, bổ sung với các tùy biến phần mềm khác cho phép sử dụng hai chế độ “cá nhân” và “công việc”. Trong giờ làm việc, điện thoại hướng tới các hoạt động trong doanh nghiệp, trong khi đó vào giờ nghỉ, người dùng sẽ được truy cập game và mạng xã hội. Trong cả hai trường hợp, tính năng hai SIM giúp đảm bảo kết nối riêng – chung được lưu chuyển liên tục.

Theo GigaoM