Chiều 2/7, Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, điều tra nguyên nhân khiến tài xế N.T.H. (38 tuổi) tử vong trong công trình thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh – Vân Phong.

Hiện trường nơi tài xế gặp nạn, tử vong. Ảnh: Hằng Minh.

Trước đó, chiều 1/7, anh H. lái xe máy xúc lấy đất đá tạo mặt bằng thi công cao tốc thì một tảng đá to bất ngờ lăn xuống cabin. Nam tài xế bị kẹt trong cabin, tử vong. Nhiều người sau đó đã tìm cách đưa thi thể nạn nhân ra khỏi cabin.

Tại hiện trường, xe máy xúc bị tảng đá lớn đè bẹp, cabin hư hỏng. Quanh khu vực có nhiều tảng đá lớn, chênh vênh trên sườn núi, nguy cơ đổ sập.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn lao động ở công trình cao tốc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài chừng 50km. Nhà thầu thi công đoạn cao tốc xảy ra vụ tai nạn là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (trụ sở ở phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).