Hai tên trộm vừa cạy cửa ô tô lấy giỏ xách, thì bị người dân phát hiện, 2 tên này lấy bình xịt hơi cay, dao thủ sẵn trong người ra chống trả.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hình sự nghi can Ngô Văn Chiến, khoảng 40 tuổi, để điều tra, xử lý về hành vi "trộm cắp tài sàn".

Trước đó, khoảng 12h trưa 7/4, ông Vũ Ngọc Hùng Sinh (SN 1970, ngụ tỉnh Đắk Nông) dừng chiếc ô tô bán tải ở quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để vào cửa hàng bán dụng cụ cơ khí gần đó. Thời điểm trên, có 2 nam thanh niên đi xe máy ngoài đường áp sát vào hông ô tô, phía tài xế, người ngồi sau liền lấy đoản bẻ khóa cửa xe, thò tay vào bên trong.

Chiếc xe bán tải bị tên trộm cạy cửa

{keywords}

Đối tượng này vừa lấy được chiếc giỏ xách định leo lên xe đồng bọn tẩu thoát thì bị ông Sinh phát hiện, liền lao tới đá một cái ngay chân té xuống. Tên trộm liền đứng lên lấy bình xịt hơi cay chống trả, lúc này tài xế Sinh liền đá thêm 1 cái nữa vào đầu khiến đối tượng gục xuống đường.

Chủ xe định lấy dây trói tên trộm lại thì có 1 người đàn ông đi xe máy đến cầm dao ra hăm dọa. Mọi người xung quanh liền hô hoán “cướp!cướp!” tên này hoảng quá liền tẩu thoát.

Ông Sinh kể lại, “ trên xe có rất nhiều giỏ xách, nhưng chiếc giỏ mà tên trộm lấy được chỉ chứa quần áo, nếu mà không phát hiện kịp thì chúng đã lấy chiếc giỏ xách chứa 300 triệu đồng và laptop rồi”.

Ngay sau đó tên cướp bị ông Sinh khống chế, đưa về cơ quan Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để điều tra làm rõ hành vi. Bước đầu xác định danh tính tên trộm này được xác định là Ngô Văn Chiến như nói trên.

(Theo ANTĐ)