
Ngày 22/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Trần Công Sơn (tài xế xe khách, 32 tuổi, An Giang) thực hiện.
Theo nội dung vụ án, Trần Công Sơn là tài xế lái xe khách thuê tuyến TP.HCM - Bình Phước cho gia đình ông Trần Văn Tuấn (SN 1972, Bình Dương). Cùng chạy trên tuyến đường trên có xe của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1979, TP.HCM). Quá trình kinh doanh, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn.
![]() |
|
Bị cáo Trần Công Sơn tại tòa |
Trưa ngày 9/3/2012, Sơn điều khiển xe ô tô biển số 53S-0052 (loại 29 chỗ) chạy từ Bình Phước về TP.HCM. Trên đường đi, giữa xe của Sơn và xe của gia đình chị Hạnh lại xảy ra va chạm làm xe của chị Hạnh bị trầy xước, vỡ kính chiếu hậu, hai bên cự cãi rồi bỏ đi.
Khoảng 14 giờ cùng ngày, xe Sơn chạy đến trạm thu phí ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bị một người trong gia đình chị Hạnh ở xe khác xuống đập bể kính chắn gió để trả thù. Sau đó, hai xe cùng quay đầu về lại Bình Dương và “rượt đuổi” nhau suốt hành trình.
Một lúc sau, thấy xe Sơn, chị Hạnh ra đứng giữa đường vẫy tay đề nghị Sơn dừng lại. Bị cáo không dừng xe mà tăng ga chạy với tốc độ hơn 50 km/giờ. Lúc xe Sơn tới gần, chị Hạnh xoay người để tránh nhưng không kịp, chị bị tông vào người và kéo lê 7,5 mét.
Kết quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sơn và ông Tuấn tiếp tục cho xe bỏ chạy nhưng gia đình nạn nhân đuổi theo, bắt giữ giao cơ quan công an.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Trần Công Sơn mức án 10 năm tù về tội “giết người”. Đại diện bị hại đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo.
Ngoài ra, cho rằng ông Trần Văn Tuấn là chủ xe chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng khi Sơn tăng tốc, chuẩn bị tông người ông này không có bất cứ động thái nào để ngăn chặn, gia đình bị hại đã kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét trách nhiệm của ông Tuấn với vai trò chủ mưu trong vụ giết người.
Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, tăng hình phạt đối với Trần Công Sơn từ 10 lên 13 năm tù về tội “giết người”.
Về việc vụ án có bỏ lọt tội phạm hay không, HĐXX kiến nghị CQĐT và VKSND tỉnh Bình Dương xem xét lại toàn bộ vụ án, nhân chứng và các tình tiết liên quan để xác minh, làm rõ.
Mai Phượng
