Rạng sáng 6/3, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) nhận tin Trương Khánh Phong (Phong Bụi, 20 tuổi, ở phường Đạo Long) - kẻ bị truy nã hồi tháng 1 về tội Cố ý gây thương tích xuất hiện trên địa bàn nên đã tổ chức vây bắt.

Khi thấy cảnh sát, Phong và thanh niên đi cùng hốt hoảng rồi tông xe vào lực lượng chức năng, dùng dao chống trả để tẩu thoát.

Hung khí nhóm thanh thiếu niên bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Sau đó, tổ tuần tra tiếp tục truy lùng và phát hiện nhóm 9 thanh thiếu niên thủ nhiều dao, mác, gậy sắt xuất hiện bên trong căn nhà tại khu phố 12, phường Văn Hải. Lập tức, cảnh sát ập vào khống chế, thu giữ hung khí.

Bước đầu, nhóm này khai là đàn em của Phong, khi nghe tin đàn anh gặp chuyện nên tụ tập mang theo hung khí định chống trả cảnh sát, song chưa kịp thực hiện đã bị khống chế.

Lãnh đạo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho hay, Trương Khánh Phong lẩn trốn và đang bị truy nã. Còn nhóm thanh thiếu niên bị đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ điều tra.