Ngày 8/1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an huyện Lương Sơn vừa điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến cụ bà tử vong bên vệ đường.

Trước đó, Công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một cụ bà tại Km 444+560 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Cao Dương, Lương Sơn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc gương ô tô. Căn cứ vào những dấu vết thu thập được, công an nhận định đây là vụ tai nạn giao thông.

doi tuong gay tai nan.jpeg
Nghi phạm Phạm Văn Trung bên chiếc xe gây tai nạn khiến cụ bà tử vong. Ảnh: CACC

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là cụ Bùi Thị Th. (SN 1937, trú tại xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình).

Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lương Sơn đã truy vết và tìm ra đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông là Phạm Văn Trung (SN 1997, trú tại Yên Đồng, Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang ở tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận, khoảng 15h30 ngày 6/1, trong quá trình di chuyển theo hướng Xuân Mai - Thanh Hóa bằng xe ô tô mang BKS: 88H - 021.14, tại Km 444+560 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) đã va chạm với bà Th.

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, do quá hoảng hốt, lo sợ nên Trung đã đi khỏi hiện trường.